Quảng cáo

HOT: Sau AFF Cup, Đông Nam Á sẽ lại có thêm đại hội vào năm sau

Thứ bảy, 25/08/2018 21:15 PM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Sau khi AFF Cup 2018 kết thúc, Việt Nam sẽ tiếp tục tham dự giải vô địch U22 Đông Nam Á năm 2019, giải đấu được tổ chức để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á và Olympic Tokyo 2020.

>>> Bảng tổng sắp huy chương hôm nay 25/8

Sau sự kiện AFF Cup diễn ra vào cuối năm 2018 kết thúc, để giúp các đội bóng trong khu vực có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại U23 châu Á 2020, hướng tới Olympic Tokyo 2020, cuộc họp của LĐBĐ Đông Nam Á diễn ra chiều nay tại Kuala Lumpur đã đưa ra quyết định sẽ tổ chức giải Vô địch U-22 Đông Nam Á vào năm 2019. Giải đấu này nước láng giềng của Việt Nam - Campuchia sẽ là quốc gia đăng cai tổ chức.

Cùng với đó, Việt Nam cũng sẽ là chủ nhà của giải đấu U18 Đông Nam Á, Futsal Đông Nam Á... diễn ra vào năm sau.

aff-u22

>>> Lịch thi đấu U23 Việt Nam tại tứ kết ASIAD 18

Như vậy, với việc có thêm một giải đấu quốc tế, Việt Nam cùng các đội trong khu vực Đông Nam Á sẽ có thêm nhiều sự chuẩn bị tốt cho chiến dịch U23 châu Á 2020 và xa hơn là Olympic Tokyo.

Author Thethao247.vn Ngọc Bảo / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
aff cup đông nam á u22 đông nam á 2019 việt nam u22 việt nam
Xem thêm
TIN NỔI BẬT