Thái Lan 2-3 Mỹ: Trận đấu giàu cảm xúc của NHM Thái Lan

Thứ tư, 03/10/2018 17:17 PM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Sau khi đã chắc chắn có được tấm vé vào vòng 2 của giải vô đich thế giới 2018 với 2/3 chiến thắng, hôm nay (3/10) đội tuyển Thái Lan sẽ bước vào lượt trận thứ 4 bảng C gặp nhà ĐKVĐ Mỹ. Dù để thua nhanh ở 2 set đấu đầu tiên nhưng ở set 3 và 4 đội tuyển Thái Lan với màn công phá ngoại mục của Ajcharaporn đã đưa trận đấu về vạch xuất phát. Tuy nhiên ở set 5 do thiếu Ajcharaporn vì chấn thương, đội tuyển Thái Lan đã để thua đầy tiếc nuối với tỷ số 3/2.

Bước vào trận đấu, đội tuyển Thái Lan không có sự phục vụ của chủ công Pympichaya do chấn thương, bên cạnh đó Thatdao cũng ngồi ngoài hàng ghế dự bị, nòng cốt trên sân gồm có: Pornpun, Malika, Wilavan, Pleumjit và Ajcharaporn. Ở ngay set đấu đầu tiên đội tuyển Thái Lan đã bị đối thủ khắc chế bằng lối chơi linh hoạt và đầy tốc độ. Các phương án tấn công của đội tuyển Thái Lan bị hàng chắn đối phương theo rất sát khiến các tay đập tỏ ra bất lực. Thất bại nhanh với tỷ số 17/25, đội tuyển Thái Lan tiếp tục gặp phải tình cảnh tương tự ở set 2 khi để đối thủ áp đảo hoàn toàn thế trận, qua đó đứng trước nguy cơ thất bại chóng vánh.

Tuy nhiên bước sang set đấu thứ 3 và 4, đội tuyển Thái Lan đã thay đổi đấu pháp, không còn đánh cận lưới mà tổ chức tấn công xa lưới nhiều hơn và người thực hiện là chủ công Ajcharaporn. Bên canh đó là các phương án đánh giả chồng của Malika và Wilavan đã mang lại hiệu quả không ngờ.

Ở cuối set 4, Ajcharaporn bất ngờ gặp phải chấn thương lật cổ chân, nhưng Malika và các đồng đội vẫn kịp có được set thắng với tỷ số 25/21 để đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Đội hình lúc này chỉ còn khoảng 50% sức mạnh, NHM Thái Lan tỏ ra vô cùng lo lắng khi hầu hết các tay đập trẻ đều gặp chấn thương và bỏ lại trọng trách cho các đàn chị đã bước sang bên kia của đỉnh cao sự nghiệp. Dù những cái tên Malika, Wilavan hay Pleumjit vẫn còn đó tầm ảnh hướng vô cùng mạnh mẽ nhưng thể lực bào mòn của các chị đã không thể giúp Thái Lan đôi công ở set đấu quyết định. Thất bại đầy tiếc nuối với tỷ số 2/3 trước đội tuyển Mỹ, Thái Lan tiếp tục rơi vào thế khó khi thiếu hụt lực lượng, đặc biệt là thử thách cồn rất nhiều ở phía trước.

Author Thethao247.vn Vương Văn Thắng / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT