Đội tuyển Nhật Bản mang dàn tuyển thủ khủng đến ASIAD 2018

Thứ ba, 10/07/2018 21:04 PM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Cách đây 4 năm, đội tuyền Nhật Bản tham dự ASIAD diễn ra tại Hàn Quốc với đội hình 2 và không thể có được vị trí trong top 3 đội dẫn đầu. Nhưng với mục đích ổn định đội hình trước thềm giải vô đich thế giới diễn ra trên sân nhà, đội bóng của đất nước mặt trời mọc quyết định mang đội hình mạnh nhất với những tuyển thủ lừng danh tham dự giải đấu lần này.

Những năm gần đây, bóng chuyền Nhật Bản có dấu hiệu đi xuống khi không thể canh tranh các vị trí cao nhất ở những sân chơi lớn mà họ tham dự. Nguyên nhân dẫn đến sự thụt lùi không đáng có đó chính là đội ngũ BHL thay đổi dẫn đến lối chơi có phần thiếu đi sự sắc bén và biến hóa. Ngoài ra các tay đập trẻ được kỳ vọng sẽ tỏa sáng khi đàn chị giải nghệ đều không thể bứt phá để vươn lên một cách mạnh mẽ nhất. Chính vì thế mà lúc này, BHL đội tuyển Nhật Bản quyết định thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần chiến đấu và sự đoàn kết của cả tập thể. Tạo nhiều sân chơi hơn nữa để các tuyển thủ có cơ hội tập duyệt trước những trận chiến lớn. Và ASIAD 2018 chính là sân chơi bổ ích và gần nhất để đội tuyển Nhật Bản có thể tham dự trước khi hướng đến đấu trường khắc nghiệt là giải vô địch thế giới, nơi mà họ chính là đội bóng chủ nhà.

Dưới đay là danh sách 14 Player Team Japan Women For Asian Game 2018:

1. NAGAOKA, Miyu -1991-179 cm
2.IWASAKA, Nana -1990 -187 cm
3. SHINNABE, Risa-1990-173 cm
4.ARAKI, Erika-1984-186 cm
5.ISHII, Yuki-1991-180 cm
6.SHIMAMURA, Haruyo-1992-182 cm
7.TOMINAGA, Koyomi -1989-175 cm
8.NABEYA, Yurie -1993-176 cm
9.SATO, Miya -1990-175 cm
10.OKUMURA, Mai-1990-177 cm
11.INOUE, Kotoe -1990-162 cm
12.KOBATA, Mako-1992-164 cm
13.NOMOTO, Rika-1991-180 cm
14.KUROGO, Ai-1998-180 cm

Vơi sự trở lại của đối chuyền tay trái Nagaoka và sự bùng nổ của chủ công trẻ Kurogo hy vọng đội tuyển Nhật Bản sẽ có những nhân tố với những cú đập mạnh mẽ thách thức các đối thủ.

Author Thethao247.vn Vương Văn Thắng / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT