Cập nhật kết quả ngày thi đấu thứ 3 tại Cup CLB nữ thế giới

Thứ bảy, 08/12/2018 12:25 PM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Hôm qua (7/12), các lượt trận cuối cùng tại vòng bảng của Cup CLB nữ thế giới 2018 cũng đã khép lại. Các đội bóng được đánh giá cao như: Vakifbank và Minas của bảng A, Vitra và Praia của bảng B đều giành quyền vào chơi vòng bán kết. Khá đáng tiếc khi cả 3 đại diện của châu Á gồm: Chonburi, Altay và chủ nhà Chiết Giang đều phải dừng chân sau vòng bảng.

1. Chonburi 3-1 Altay (25/23; 25/20; 17/25; 25/17)

Đây là cuộc chiến nội bộ của 2 đội bóng thuộc khu vực châu Á, Chonburi của Thái Lan tham dự Cup CLB nữ thế giới năm nay với đội hình tương đối mỏng. Tuy nhiên đây chính là cơ hội để các tay đập trẻ như: Wipawee, Thanacha, Watchareeya,..thể hiện năng lực của chính mình. Và tay đập sinh năm 1999, từng khoác áo đội tuyển U19 và U23 Thái Lan, Wipawee đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc ở trận đấu hôm nay. Chính cô gái 19 tuổi này là tay đập chủ lực, ghi nhiều điểm nhất cho Chonburi trước đối thủ sở hữu chiều cao vượt trội.

2. Praia CLuble 1-3 Vitra (27/25; 21/25; 11/25; 21/25)

Đây là cuộc chiến của 2 đội bóng hàng đầu châu Âu và nam Mỹ, nếu như Vitra sở hữu 3 tay đập hàng đầu của Mỹ, Hàn Quốc và Serbia; thì Praia cũng là một đội bóng quy tụ rất nhiều tuyển thủ quốc gia của Brazil và Mỹ. Thế nhưng Praia Cluble của Brazil chỉ có thể tạo ra thế trận lấn lướt trước đối thủ ở set 1, trước khi để thua ngược ở 3 set đấu còn lại. Trận đấu mà Larson để lại đấu ấn rất lớn khi công thủ toàn diện, xứng đáng là một đội trưởng mẫu mực.

3. Vakifbank 3-0 Minas (30/28; 25/23; 25/18)

Tiếp tục là một cặp đấu với 2 đại diện đến từ Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil, họ cũng chính là 2 CLB giành chức vô địch châu Âu và nam Mỹ mùa giải 2017/2018. Chính vì thế mà màn so tài của 2 đội bóng diễn ra vô cùng gay cấn và hấp hẫn. Tuy nhiên Vakifbank, đội bóng đang sở hữu tay đập số 1 thế giới - Zhuting đã vượt lên ở những thời khắc quyết định để giành chiến thắng chung cuộc trước đại kình địch với tỷ số 3-0.

4. Chiết Giang 3-2 Volero (16/25; 25/19; 19/25; 26/24; 16/14)

Chủ nhà Chiết Giang Trung Quốc không có trong tay đội hình mạnh nhất, ngoài sự bổ sung tay đập Liu Yanhan. Chính vì thế mà sau 2 lượt trận, các cô gái của Trung Quốc đã thất bại liên tiếp, chính thức bị loại sau vòng bảng. Tuy nhiên ở trận đấu cuối cùng tại vòng bảng trước đối thủ đến từ Pháp, các cô gái chủ nhà đã chơi một trận đấu đầy quả cảm. Nổi bật nhất chính là mũi khẩu thần công - Liu Yanhan, cô ghi được 34 điểm, một số điểm kỷ lục tại vòng bảng, qua đó giúp Chiết Giang có được chiến thắng với tỷ sô 3-2.

Như vậy, 2 cặp đấu bán kết của giải đã được xác định, Vitra sẽ gặp Minas vào lúc 16h00, trong khi đó, Vakifbank sẽ gặp Praia vào lúc 19h00. Đây là cuộc chiến giữa 4 đội bóng đến từ Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil. Trong khi đó các lượt trận tranh hạng 5-8 sẽ diễn ra vào lúc 9h00 và 13h00 giữa các đại diện của châu Á.

Author Thethao247.vn Vương Văn Thắng / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT