Cập nhật kết quả ngày thi đấu đầu tiên tại Cup châu Á 2018

Chủ nhật, 16/09/2018 21:51 PM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Hôm nay (16/9), giải bóng chuyền Cup liên đoàn châu Á 2018 đã chính thức khởi tranh tại Nakhon Ratchasima - Thái Lan với 3 trận đấu vô cùng hấp dẫn và kịch tính. Bất ngờ đã sảy ra ở ngày thi đấu đầu tiên khi đội tuyển Iran vượt qua Kazakhstan với tỷ số 3-2, tiếp đó, đội tuyển Hàn Quốc cũng dễ dàng đánh bại đội tuyển Nhật Bản với tỷ số 3-1.

Trận đấu đầu tiên của ngày thi đấu thứ nhất chính là cuộc đụng độ của đội tuyển Iran và đội tuyển Kazakhstan. Nếu như Iran được coi là cường quốc bóng chuyền ở nội dung nam của khu vực châu Á và cả thế giới, thì bóng chuyền nữ Iran vẫn còn một rào cản về mặt tôn giáo khiến họ ít nhiều ảnh hưởng đến sự bất phá về mặt chuyên môn. Trong vài năm gần đây, đội tuyển Iran có sự cải tổ rất mạnh mẽ và họ giờ đây đã đủ tự tin để cạnh tranh những nhứ hạng cao với đội tuyển Việt Nam, Đài Loan và Kazakhstan. Trong trận đấu đầu tiên tại Cup châu Á 2018, chính họ đã tạo ra bất ngờ lớn khi đánh bại đội tuyển Kazakhstan với tỷ số 3-2. Một trận đấu mà Iran đã trình diễn một lối đánh tốc độ và vô cùng kín kẽ.

Ở trận đấu thứ 2 chính là cuộc so tài chênh lệch về mặt đẳng cấp giữa đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Việt Nam. Trận đấu mà đối thủ đã chiến đấu với một tinh thần quyết chiến quyết thắng, trong khi đó đội tuyển Việt Nam lại bất ngờ tung dàn tuyển thủ trẻ vào sân với mục tiêu cọ xát và tích lũy kinh nghiệm. Và chiến thắng áp đảo 3-0 mà Trung Quốc có được trước tuyển Việt Nam là hoàn toàn dễ hiểu.

Ở nhánh phải tranh suất vào tứ kết cũng đã diễn ra vô cùng sôi nổi giữa đội tuyển Úc và đội tuyển Philipines. Nếu như Valdez và các đồng đội dễ dàng có được 2 set thắng đầu tiên trước đội tuyển Úc, thì 3 set còn lại với sự tỏa sáng của Rouker, đội tuyển Úc đã có màn lội ngược dòng thành công trước khi khép lại bằng chiến thắng 3-2 đầy kịch tính.

Trận đấu cuối cùng của ngày thi đấu đầu tiên chính là cuộc nổ súng của 2 liền chị Hàn Quốc và Nhật Bản. Cả 2 đều mang đến Cup châu Á năm nay với lực lượng trẻ, chính vì thế mà cuộc chiến có phần kém hấp dẫn đi rất nhiều. Đội tuyển Nhật Bản thì tỏ rõ sự vụng về trong khâu phối hợp phòng thủ và bọc lót, trong khi đó, các cô gái Hàn Quốc cũng chẳng khá hơn khi tỏ rõ sự non kém kinh nghiệm ở khu vực trên lưới. Và Hàn Quốc, đội bóng mắc ít lỗi hơn đã có được chiến thắng với tỷ số 3-1.

Kết quả của các cặp đấu trong ngày thi đấu đầu tiên tại Cup châu Á 2018:

DATE M NO. TIME POOL/ROUND TEAM RESULTS STAT SHEET
Sep 16
M.1 11:00 C KAZ (2 – 3) IRI 2-3 (25-23, 17-25, 25-19, 23-25, 6-15) P-2 (KAZ-IRI)
M.2 13:30 B CHN (2 – 3) VIE 3-0 (2517, 25-9, 25-12) P-2 (CHN-VIE)
M.3 16:00 C AUS (1 – 4)PHI 3-2 (21-25, 21-25, 26-24, 25-16, 15-10) P-2 (AUS-PHI)
M.4 18:30 A JPN (2 – 3) KOR 1-3 (25-21, 18-25, 27-29, 23-25) P-2 (JPN-KOR)
Author Thethao247.vn Vương Văn Thắng / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Gao Yi Tuyển VN Nhật Bản Tuyển Hàn Quốc Thanh Thúy AVC Cup 2018 Linh Chi Bùi Thị Ngà
Xem thêm
TIN NỔI BẬT