Kình ngư trẻ Việt Nam giành số HCV "khủng" tại giải ĐNÁ 2017

Chủ nhật, 12/11/2017 07:06 AM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Giải bơi lội các nhóm tuổi Đông Nam Á diễn ra từ ngày 10-12/11 quy tụ 9 quốc gia trong khu vực tham dự được tổ chức tại Brunei, đây đồng thời là vòng loại Olympic trẻ 2018 giúp các VĐV tích lũy thành tích trên BXH.

Trong buổi chiều ngày thi đấu thứ 2 (11/11), lần đầu tiên Việt Nam phá kỷ lục giải ở nội dung hỗn hợp nhờ công của các VĐV Kim Sơn, Mẫn Đạt, Hùng Nguyên và Đình Chuyền với thành tích 3:31.82 (kỷ lục cũ của Singapore là 3:34.18). Nguyễn Hữu Kim sơn cũng khép lại một ngày thi đấu thành công của mình khi giành thêm 1HCV nữa ở nội dung sở trường 400 hỗn hợp cá nhân nam đồng thời phá kỷ lục giải với thông số 4:28.19 (kỷ lục cũ do Trần Duy Khôi nắm giữ năm 2012 với thành tích 4:30.94). Do lịch thi đấu dày đặc nên thành tích này kém xa kỷ lục SEA Games mà kình ngư 15 tuổi này thiết lập là 4 phút 22,12. Trong 2 ngày thi đấu Kim Sơn đã xuất sắc mang về 8HCV, 2HCB và 4 kỷ lục (trong đó có 3HCV và 1 kỷ lục tiếp sức). Đoàn Việt Nam đang dẫn đầu với số HCV áp đảo là 32 cùng 21HCB và 7HCĐ.

NỘI DUNG 400M HỖN HỢP:

+ Nguyễn Hữu Kim Sơn - HCV nhóm tuổi 14-15, phá kỷ lục giải (4:28.19)

+ Nguyễn Huy Hoàng - HCV nhóm tuổi 16-18 (4:29.63)

+ Vũ Thị Phương Anh - HCV nhóm tuổi 16-18 (4:59.33), Mai Thị Linh giành HCB (5:02.45)

NỘI DUNG 200M NGỬA:

+ Trần Hùng Nguyên - HCV nhóm tuổi 14-15 (2:07.12)

+ Trương Việt Vũ - HCB nhóm tuổi 13 và U13 (2:22.10)

+ Nguyễn Lê Phương Thảo - HCĐ nhóm tuổi 14-15 (2:26.00)

NỘI DUNG KHÁC:

+ Nguyễn Hữu Kim Sơn, Huỳnh Mẫn Đạt, Trần Hùng Nguyên và Ngô Đình Chuyền giành HCV 4x100m tự do, phá kỷ lục giải (3:31.82)

+ Nguyễn Diệp Phương Trâm, Vũ Thị Phương Anh, Lê Hoàng Bảo Ngọc và Trần Ngọc Thi giành HCV 4x100m tự do (3:56.82)

+ Trần Hùng Nguyên - HCB 50m tự do nhóm tuổi 14-15 (24.91)

Author Thethao247.vn Truyền Nguyễn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Giải bơi lội các nhóm tuổi Đông Nam Á Nguyễn Hữu Kim Sơn Nguyễn Huy Hoàng
Xem thêm
TIN NỔI BẬT