Quảng cáo

Đối thủ của U22 Việt Nam bất ngờ tuyên bố bỏ giải

Thứ bảy, 26/01/2019 08:46 AM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Sau khi 3 đội tuyên bố bỏ giải, bảng đấu của U22 Việt Nam tại giải U22 Đông Nam Á 2019 chỉ còn 4 đội, thay vì 6 như ban đầu.

VIDEO: Phan Thanh Hậu báo tin vui cho U22 Việt Nam

LĐBĐ Đông Nam Á đã tổ chức giải U22 AFF 2019 tại Campuchia nhằm giúp các đội tuyển khu vực có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại U23 Châu Á diễn ra trong năm nay. Theo đó, toàn bộ 11 đội tuyển trong khu vực (trừ Australia) đã đăng kí tham gia được chia vào 2 bảng.

Tuy nhiên chỉ chưa đầy 1 tháng trước khi giải diễn ra, có đến 3 đội lần lượt tuyên bố bỏ giải. Cụ thể ngày 23/1, Singapore và Brunei đã nộp đơn xin không tham gia giải đấu, buộc AFF phải điều chỉnh lịch thi đấu. Tuy nhiên đến 25/1, đối thủ của Việt Nam tại bảng A là U22 Lào cũng tuyên bố bỏ giải, khiến LĐBĐ Đông Nam Á một lần nữa phải đổi lịch thi đấu và rút gọn ngày diễn ra giải.

Hiện tại, U22 Đông Nam Á 2019 còn 8 đội tuyển tham dự gồm Việt Nam, Thái Lan, Đông Timor, Myanmar, Campuchia, Philippines, Indonesia và Malaysia. Giải cũng rút ngắn thời gian tổ chức, từ 15/2 đến ngày 27/2 thay vì đến ngày 2/3 như lịch thi đấu ban đầu.

ĐT U22 Việt Nam tham dự giải đấu sắp tới với nòng cốt là những cầu thủ trẻ như Đinh Thanh Bình, Nguyễn Hữu Thắng, Nhâm Mạnh Dũng, Trần Bảo Toàn, Lê Minh Bình, Phan Thanh Hậu... Ngoài ra còn có 3 cầu thủ ĐTQG được lựa chọn bổ sung cho đội U22 Việt Nam đó là tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, hậu vệ Nguyễn Thành Chung và hậu vệ Hồ Tấn Tài.

Mục tiêu của đội tuyển là lọt vào đến trận chung kết U22 AFF 2019. HLV Nguyễn Quốc Tuấn khẳng định: "Đối với giải U22 Đông Nam Á sắp tới, chúng tôi đặt mục tiêu phấn đấu từng trận và đi đến trận cuối cùng".

Author Thethao247.vn Kiên Lê / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
U22 Việt Nam U22 Đông Nam Á Nguyễn Quốc Tuấn ĐT Việt Nam
Xem thêm
TIN NỔI BẬT