Quảng cáo

Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải xin từ chức

Thứ năm, 30/12/2021 17:00 PM (GMT+7)
A A+

Ông Lê Khánh Hải đã quyết định rút lui khỏi vị trí Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam trước khi nhiệm kỳ 8 kết thúc.

Ngày 30/12, ông Lê Khánh Hải đã chính thức gửi đơn lên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xin từ chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Việc ông Lê Khánh Hải rút khỏi vị trí lãnh đạo đã được thông qua Thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Được biết lý do ông Hải xin rút lui khỏi vị trí Chủ tịch VFF trước khi nhiệm kỳ 8 kết thúc là do công việc chính quá bận rộn. Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam cũng từng bày tỏ nguyện vọng xin nghỉ từ hồi tháng 3/2021.

photo-2-1552644907544533660348
Ông Lê Khánh Hải rút lui khỏi LĐBĐ Việt Nam.

Trước mắt, Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn theo Điều lệ sẽ là người tạm quyền Chủ tịch điều hành công việc cho đến khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức Đại hội chính thức.

Ông Lê Khánh Hải được bầu làm Chủ tịch VFF khóa 8 (nhiệm kỳ 2018-2022) vào ngày 8-12-2018. Từ thời điểm nêu trên, bóng đá Việt Nam đã gặt hái được rất nhiều thành công như Vô địch AFF Cup 2018, Huy chương vàng SEA Games 30, Á quân U23 châu Á, Vào tứ kết Asian Cup 2019, lọt vào Vòng loại thứ 3 World Cup 2022. 

Author Thethao247.vn Kiên Lê / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
VFF Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải
Xem thêm
TIN NỔI BẬT