Quảng cáo

Bài học từ U22, U18 Việt Nam vẫn đối diện với nguy cơ bị loại

Thứ ba, 12/09/2017 09:50 AM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Bất chấp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đang đứng đầu bảng, ghi nhiều bàn nhất, thủng lưới ít nhất song vẫn phải đối diện với nguy cơ lớn bị loại nếu thua U18 Myanmar ở lượt trận cuối.

Highlights: Việt Nam 3-0 Indonesia (U18 Đông Nam Á 2017)

Chiều qua, U18 Việt Nam đã giành chiến thắng đậm đà 3-0 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp là U18 Indonesia, qua đó xây chắc ngôi đầu bảng với 9 điểm. Thế nhưng đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn chưa chắc chắn có vé đi tiếp bởi trong trận đấu thứ 2 tại bảng B chiều qua, U18 Myanmar đã đánh bại U18 Philippines với tỷ số 7-0 để vươn lên vị trí thứ 2.

Bất chấp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đang đứng đầu bảng, ghi nhiều bàn nhất, thủng lưới ít nhất song vẫn phải đối diện với khả năng bị loại nếu U18 Việt Nam bị chủ nhà U18 Myanmar đánh bại ở lượt trận cuối bảng B - VCK U18 Đông Nam Á.

Trận đầu tiên, U18 Indonesia sẽ gặp U18 Brunei, đây là trận đấu được đánh giá dễ dàng cho U18 Indonesia bởi U18 Brunei quá yếu khi thua U18 Việt Nam 1-8 và thua U18 Myanmar 0-7. Do vậy việc U18 Indo đánh bại Brunei với tỷ số cách biệt 7 bàn qua đó chắc chắn có vé đi tiếp là điều rất khả thi với các sao trẻ xứ Vạn đảo.

Ở lượt cuối vào ngày mai, U18 Việt Nam đánh bại U18 Myanmar, khi đó Khắc Khiêm và các đồng đội sẽ toàn thắng cả 4 trận vòng bảng với 12 điểm tuyệt đối và nghiễm nhiên tiến vào bán kết với ngôi vị nhất bảng. Với phong độ ấn tượng cùng tinh thần lên cao sau thắng lợi dễ dàng trước Indonesia thì việc U18 Việt Nam đánh bại chủ nhà là điều không quá khó khăn. Đây là kịch bản đẹp nhất với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Nếu không thể có chiến thắng thì 1 tỷ số hòa cũng đủ giúp U18 Việt Nam đứng đầu bảng và giành vé  đi tiếp.

Trong trường hợp U18 Việt Nam để thua U18 Myanmar dù cách biệt chỉ là 1 bàn thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn phải đứng sau đội chủ nhà trên BXH. Cụ thể nếu thua 1 bàn, U18 Việt Nam sẽ có 9 điểm và hiệu số +14, Myanmar cũng có 9 điểm và hiệu số +14. Yếu tố thứ 2 được xét đến là bàn thắng tuy nhiên Việt Nam và Myanmar cùng ghi được 15 bàn khi đó BTC sẽ xét đến thành tích đối đầu, và chúng ta sẽ bị loại vì thua ở đối đầu.

Trường hợp U18 Việt Nam có thể bị loại dù toàn thắng cả 3 trận đầu tiên là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Trước đó U22 Việt Nam cũng đã thể hiện phong độ xuất sắc đánh bại U22 Đông Timor, U22 Campuchia và U22 Philippines để đứng đầu bảng B tại SEA Games 29, tuy nhiên thầy trò HLV Hữu Thắng vẫn phải sớm xách vali về nước ngay sau vòng đấu bảng do bị U22 Indo cầm hòa và thua trực tiếp U22 Thái Lan ở lượt trận cuối (dù chỉ cần cầm hòa đối thủ là đạt được mục tiêu). Đây là bài học đắt giá mà thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn cần chú ý và không được phép chủ quan trong trận đấu với U18 Myanmar vào ngày mai 13/9.

Bảng xếp hạng bảng B - VCK U18 Đông Nam Á:

STT Tên đội Điểm Hiệu số
1 U18 Việt Nam 9 +15
2 U18 Myanmar 6 +13
3 U18 Indonesia 6 +7
4 U18 Brunei 3 -13
5 U18 Philippiens 0 -22

Lịch thi đấu lượt trận cuối cùng bảng B (13/9):

- 15h30, U18 Indonesia - U18 Brunei, SVĐ Thuwunna.

- 18h30, U18 Myanmar - U18 Việt Nam, SVĐ Thuwunna.

Author Thethao247.vn Kiên Lê / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
3 kịch bản bảng B U18 Đông Nam Á U18 Việt Nam U18 Indonesia U18 Indonesia
Xem thêm
TIN NỔI BẬT