VTV Cup 2017: BHL nên tạo cơ hội ra sân cho nhóm dự bị

Thứ bảy, 15/07/2017 13:50 PM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Việc thiếu linh hoạt trong những tình huống thay người đã khiến các cô gái trụ cột của đội tuyển quốc gia không có cơ hội ra sân. Trước đối thủ yếu đến từ Hàn Quốc trong trận tranh hạng 3 sẽ là cơ hội để BHL không phụ lòng mong đợi của khán giả.

Chứng kiến từ đầu giải, đội tuyển quốc gia Việt Nam luôn duy trì đội hình chính với những cá nhân được cho là có khả năng tấn công tốt nhất của đội tuyển hiện tại. Tuy nhiên nếu quam sát kỹ thì thấy lối chơi lại khá đơn điệu và có phần thiếu gắn kết. Môn thể thao mang tính tập thể , sức mạnh chính là sự gắn kết tập thể và biết khai thác các vị trí triệt để trên sân. Thế nhưng màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam với Indonesia tại lượt trận bán kết chỉ ra thực trạng cần phải khắc phục tức thời nếu không muốn mất vị trí số 2 khu vực.Bùi Thị Ngà với thời gian ngẳn ngủi vào sân tại vòng bảng

Đầu tiên chính là khả năng phân phối bóng của chuyền hai, rõ ràng Linh Chi rà tay chuyền hai tốt nhất ở thời điểm hiện tại nhưng lại bị yếu ở khả năng phân phối bóng chiến thuật và đặc biệt là pha chuyền sau vạch 3m khai thác tay đập Trần Thị Thanh Thúy.Những đường chuyền đa phần ra 2 biên với tầm bóng thấp so với cách vào đà của các chủ công, chưa kể những quả đánh lao ngắn ở vị trí số 3 cho Ngọc Hoa tỏ ra không ăn ý. Thứ hai chính là cách dùng người của BHL, khi gặp đối thủ mà thi đấu ngang ngửa, thậm chí còn bắt bài các miếng đánh của chủ công đội nhà thì việc thay đổi nhân sự là cần thiết. Việc Đinh Thúy không linh hoạt trong những pha di chuyển chạy chỗ đánh những quả trung bình chiến thuật thì nên đưa Dương Thị Hên vào sân để khai thác và tăng cường các miếng đánh. Ngoài ra trước sức tấn công mạnh mẽ của Manganang và đội trưởng Wilda mà chúng ta lại không có tay chắn vững trên lưới khi Ngọc Hoa ở ngoài sân, thì nên đưa Bùi Ngà thay Kim Huệ vào sân để khai thác khả năng chắn bóng. Đặc biệt điểm mạnh của Ngà khổng chỉ riêng chắn bóng mà còn giải quyết được những quả đánh lao ngắn ở vị trí số 3 khi đội tuyển VN vào thế bí  cách miếng đánh. Và điều đáng lạ là không có ai thay thế được Đoàn Xuân khi đối chuyền chỉ có duy nhất một mình Xuân độc chiếm và càng chơi càng lỗi. Và cuối cùng là tâm lý thi đấu, điều BHL cũng nhận thấy rất rõ càng về cuối chúng ta cùng yếu tâm lý dẫn đến tấn công không còn sắc nét và phơi bày rõ một tập thể nhạt nhòa thiếu gắn kết.Hà Ngọc Diễm chưa có nhiều cơ hội để ra sân khi mất vị trí chính thức

Trong trận tranh hạng 3 trước đội Suwon Hàn Quốc, đây là đối thủ đã để thua chúng ta ở vòng bảng với tỷ số rất đậm. Chính vì thể mà BHL nên đưa những cái tên như: Hà Ngọc Diễm , Bùi Thị Ngà hay Dương Thị Hên vào sân để họ có cơ hội thi đấu và cống hiến cho khán giả. Và cũng là trận đấu cuối cùng tại giải với nguyện vọng mang đến trận đấu đáng xem cho hàng triệu khán giả không có cơ hội đến NTĐ cổ vũ đội nhà.

Author Thethao247.vn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT