Bóng chuyền nữ Việt Nam: 'tử huyệt' vẫn là bắt bước 1

Thứ hai, 12/06/2017 15:32 PM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Bắt bước 1 vẫn luôn là bài toán khó của bóng chuyền nữ hiện nay, có thể nói đây không chỉ là căn bệnh khó chữa mà còn là 'tử huyệt' của đội khi nhiều năm vẫn chưa có tín hiệu tích cực.

Trong qua khứ chúng ta đã từng thất bại cay đắng trước người Thái chính bởi khả năng bắt chuyền 1 tốt hơn của đối thủ. Khi mà bóng chuyền hiện đại với những cú nhảy phát bóng dũng mãnh lên ngôi thì cũng là lúc các đội bóng loay hoay đi tìm cho mình những phương án bắt được chuyền 1 phù hợp với những kiểu phát bóng khó. Với Nhật Bản họ chính là đại diện của sự bền bỉ và kỹ thuật, các cô gái được luyện kỹ năng bắt bóng từ rất nhỏ chính điều đó cộng với tính kỷ luật đã tạo ra 1 đội bóng Nhật Bản với khả năng bắt chuyền 1 vào dạng siêu đẹp của bóng chuyền thế giới hiện tại. Trong khu vực, Thái Lan cũng là đội bóng có kỹ năng vào dạng 'đỉnh cao' không chỉ ở châu Á mà còn vươn tầm thế giới, với tiêu chí đã đào tạo là phải đồng loạt, chính vì thế mà nguyên thế hệ vàng của Thái Lan đều có khả năng bắt chuyền 1 hoàn hảo.Willavan được cho là chủ công có khả năng bắt chuyền 1 hàng đầu châu Á

Quay trở lại Việt Nam, có thể nói chúng ta chỉ có số VĐV có khả năng bắt tốt chuyền 1 'đếm trên đầu ngón tay'. Trong bóng chuyền khi lỗi bước 1 hay không có bước 1 thì đòi hỏi đội bóng đó phải có những tay đập chuyên đập bóng xấu và vị trí đó đa phần là chủ công. Thế nhưng đội tuyển Việt Nam đa phần khai thác phụ công như mũi công chủ lực chính điều đó dẫn đến không có bóng tổ chức tấn công khiến cho chúng ta liên tục đánh mất thế trận. Trong nhiều năm qua  có những cái tên làm người chuyên môn yên tâm nhất: Bùi Huệ , Phạm Yến và Đỗ Thị Minh họ không chỉ hỗ trợ cho libero hiệu quả mà còn bao sân sau khá ấn tượng. Trong các CLB thì có lẽ Thông Tin LVPB là đội có lối chơi chắc chắn nhất và đặc biệt họ có nhiều VĐV bắt chuyền 1 tốt như : Âu hồng Nhung, Trần Thị Thảo.....Hy vọng Trần Thanh Thúy sẽ cải thiện khả năng bắt chuyền 1 trong thời gian tớiLyLy mang dáng dấp của những cô gái Nhật Bản

Kỹ thuật bắt bóng thấp tay vẫn còn là hạn chế rất lớn với các cô gái Việt Nam, bắt chuyền 1 không chỉ chắc ở 2 tay mà còn phải đứng đúng tư thế hạ thấp người và đưa xiên về phía trước. Chưa kể phải để đôi chân thực sự linh hoạt để di chuyển khi bóng đi tới. Còn nhớ tại Cup vô địch châu Á 2016 tại Vĩnh Phúc chúng ta gây thất vọng lớn với NHM khi liên tục mắc lỗi và để đối thủ khai thác ở khâu bắt chuyền 1. Đây thực sự là căn bệnh khó chữa nhưng rất đáng trách từ cách đào tạo của các CLB khi không ý thức được tầm quan trọng của việc căn bản khi chơi bóng chuyền.Đội tuyển bóng chuyền quốc gia hiện tại, khâu chuyền 1 đang là nỗi khiếp sợ với những chủ công. Có thể nói thời điểm hiện tại chỉ có duy nhất Bùi Vũ Thanh Tuyền libero của NHCT làm tốt nhất nhiệm vụ bắt chuyền 1 tại đội tuyển quốc gia. VĐV trẻ Định Thị Thúy được chơi với vai trò là chủ công chuyên hàng sau trong thời gian gần đây tuy có tiến bộ nhưng đó là chưa đủ để khiến NHM yên tâm trong những trân gặp đối thủ có khả năng phát bóng khó. Trong khi đó Top 3 chủ công là: Thanh Thúy , Ngọc Diễm và Đoàn Xuân đều rất kém trong việc bắt chuyền 1. Lúc này đội tuyển Việt Nam đang có sự dẫn dắt của chuyên gia người Nhật và đặc biệt là cựu chủ công HLV phó Phạm Thị Yến ( người được cho là có khả năng bắt chuyền 1 tốt nhất hiện nay) chắc chắn sẽ cải thiện kỹ năng này cho các chủ công trẻ.

Author Thethao247.vn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT