TTLVPB chốt danh sách sách: Việt Hương vẫn góp mặt.

Thứ tư, 19/04/2017 15:26 PM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Cập nhật thông tin đội tuyển TTLVPB tham dự giải VTV Bình Điền quốc tế 2017

Mấy ngày vừa qua không ít người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối cho TTLVPB khi có thông tin khi 2 vđv được triệu tập lên đội tuyển U23 Trần Việt Hương và Phạm Thị Nguyệt Anh gặp phải chấn thương và sẽ vắng mặt tại Cup VTV9 - Bình Điền 2017. Tuy nhiên mới đây, CLB TTLVPB đã chốt danh sách 14 vđv lên đường vào Tây Ninh tham dự giải và phụ công trẻ Trần Việt Hương vẫn góp mặt cùng cả đội.

Trần Việt Hương và Phạm Thị Nguyệt Anh là 2 vđv chơi rất hay cùng đội tuyển U19 Việt Nam lọt vào top 4 U19 VĐCA năm 2016, cùng với chuyền 2 Đoàn Thị Lâm Oanh và libero Lưu Thị Ly Ly được HLV Phạm Văn Long tạo cơ hội thử sức cùng các đàn chị tại các giải đấu lớn từ năm 2016 đến nay. Chính những gương mặt trẻ này đã thi đấu nổi bật giúp đội trẻ TT LVPB vượt qua trẻ NHCT với những cái tên nổi bật đã lên tuyển quốc gia tham dự VTV Cup 2016 như Lê Thanh Thúy, Nguyễn Thu Hoài, Đinh Thị Thúy, Đoàn Thị Xuân, Lưu Thị Huệ để vô địch giải các CLB trẻ quốc gia năm 2016.

Trước khi diễn ra giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2017 vài ngày, trong lúc tập luyện 2 vđv Trần Việt Hương và Phạm Thị Nguyệt Anh đã bị lật cổ chân do va chạm. Phụ công trẻ Việt Hương vẫn có thể tập luyện và thi đấu cùng toàn đội trong khi Nguyệt Anh phải mất khoảng 2 tuần để phục hồi và sẽ bỏ lỡ cơ hội tham dự giải.

Trái với tin đồn, Trần Việt Hương vẫn tham dự giải cùng toàn đội.

Trà Giang và Hà Ngọc Diễm là 2 sự bổ sung của TT LVPB tại giải năm nay và danh sách cuối cùng không có chủ công Bùi Thị Nga của TNTH.

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang chơi thể thao

Chiều nay, Ngọc Diễm và Trà Giang sẽ cùng TT LVPB di chuyển vào Tây Ninh tham dự giải.

Danh sách chính thức gồm có:

- Nhóm chủ công - đối chuyền

1. Phạm Thị Yến (7) - 1985 - 1m78 - 69kg - 3m05 - 2m91

2. Hà Ngọc Diễm (18) - 1994 - 1m77 - 58kg - 3m10 - 2m90

3. Trần Thu Trang (4) - 1989 - 1m73 - 68kg - 3m01 - 2m91

4. Phạm Thị Huệ (5) - 1997 - 1m70 - 58kg - 2m95 - 2m81

5. Trần Thị Thảo (1) - 1991 - 1m73 - 55kg - 2m88 - 2m82

6. Phạm Thị Hồng Nhung (11) - 1993 - 1m76 - 62kg - 2m90 - 2m87

- Nhóm phụ công:

7. Trần Việt Hương (8) - 1998 - 1m78 - 66kg - 2m86 - 2m81

8. Đinh Thị Trà Giang (6) - 1992 - 1m82 - 68kg - 2m89 - 2m83

9. Trần Tôn Nữ Ly Linh (12) - 1992 - 1m78 - 65kg - 2m91 - 2m85

10. Bùi Thị Ngà (16) - 1994 - 1m86 - 65kg - 2m95 - 2m95

- Nhóm chuyền 2:

11. Nguyễn Linh Chi (C) (10) - 1990 - 1m73 - 62kg - 2m86 - 2m81

12. Đoàn Thị Lâm Oanh (19) - 1998 - 1m77 - 67kg - 2m89 - 2m85

- Nhóm Libero:

13. Âu Hồng Nhung (L) (2) - 1993 - 1m72 - 62kg -  2m85 - 2m85

14. Lưu Thị Ly Ly (L) (15) - 1998 - 1m69 - 64kg - 2m81 - 2m75

Hướng tới Cup Bình Điền 2017: Malika Kanthong sẽ không thể góp mặt trong màu áo VTV BĐLA dù vđv này đã nhận lời nhưng LĐBC Thái Lan không đồng ý. Lý do được đưa ra là sau chuyến xuất ngoại thi đấu tại Azerbaijan, Malika đã không lên tập trung cùng ĐTQG, thậm chí không trình diện với Liên đoàn. Thế cho nên, LĐBC Thái Lan không nắm được cụ thể tình hình sức khỏe và năng lực chuyên môn của VĐV này, thành ra không cấp phép cho Malika sang Việt Nam thi đấu.

Thể Thao 247 - Đồng hành cùng bóng chuyền Việt Nam.

Author Thethao247.vn Duy Dũng / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Trà Giang Ngọc Diễm TT LVPB VTV8 - Bình Điền 2017 Việt Hương
Xem thêm
TIN NỔI BẬT