Chỉ còn chưa đầy sáu tháng nữa là World Cup 2026 khởi tranh, nhưng các nhà tổ chức đang phải đối mặt với một “đối thủ” đặc biệt nguy hiểm: nắng nóng cực đoan.
Nhiệt độ tăng cao tại Bắc Mỹ không chỉ đặt ra rủi ro an toàn cho cầu thủ và người hâm mộ tại World Cup 2026, mà còn kéo theo hàng loạt thách thức về tổ chức vẫn chưa có lời giải triệt để.
Sân SoFi ở Los Angeles sẽ tổ chức tám trận đấu World Cup đã bố trí khoảng 15 quạt phun sương công nghiệp cao hơn 2 mét hiện đang được lưu trữ sẵn sàng. Nếu nhiệt độ vượt quá 80 độ F (26,7 độ C), những thiết bị này sẽ được triển khai xung quanh sân.
“Việc đưa 70.000 người vào một không gian kín, với năng lượng, sự phấn khích, các hoạt động diễn ra liên tục cùng nhiệt độ cao, là điều chúng tôi phải tính toán kỹ lưỡng để có phương án ứng phó phù hợp”, ông Otto Benedict, Phó chủ tịch phụ trách vận hành đơn vị quản lý sân SoFi, chia sẻ với AFP.
Tuy nhiên, không phải tất cả các sân đấu World Cup đều hiện đại như SoFi. Hơn nữa, miền Nam California cũng không được xem là khu vực rủi ro cao nhất tại World Cup 2026. Một nghiên cứu công bố trên Tạp chí Sinh khí hậu Quốc tế đã xác định sáu thành phố đăng cai thuộc nhóm “nguy cơ cao” gồm Monterrey, Miami, Kansas City, Boston, New York và Philadelphia. Các thành phố trên đều từng vượt 35 độ C, mức được xem là ngưỡng chịu đựng tối đa của cơ thể con người.
Vấn đề nắng nóng đã trở thành tâm điểm tranh cãi tại FIFA Club World Cup năm nay tổ chức ở Mỹ, khi nhiều cầu thủ và HLV công khai phàn nàn về điều kiện thi đấu. Thực tế, nắng nóng từng là dấu ấn tiêu cực tại World Cup 1994 – kỳ World Cup nam gần nhất diễn ra tại Mỹ. Trước bối cảnh đó, FIFA đã quyết định áp dụng nghỉ giải nhiệt bắt buộc ở phút 22 và 67 của mọi trận đấu World Cup, bất kể điều kiện thời tiết.
Dù vậy, FIFPro cho rằng một số trận tại World Cup 2026 vẫn tiềm ẩn rủi ro lớn và khuyến nghị nên hoãn thi đấu nếu nhiệt độ vượt 28 độ C. Những trận khiến FIFPro lo ngại gồm các trận vòng bảng diễn ra vào giữa buổi chiều tại New York, Boston và Philadelphia, cũng như trận chung kết dự kiến đá lúc 15h00 tại New York. Trong khi các đội bóng tìm cách giảm thiểu tác động của thời tiết, một số chuyên gia cho rằng rủi ro đối với khán giả, cả trong sân lẫn các khu fan zone đang bị đánh giá thấp.
“Khi cổ vũ, cơ thể bạn tạo ra rất nhiều nhiệt, nhịp tim tăng cao.So với các vận động viên chuyên nghiệp, khán giả thường không có thể trạng tốt bằng và còn mắc nhiều bệnh nền, làm tăng nguy cơ gặp vấn đề sức khỏe hoặc sốc nhiệt”, ông Chris Fuhrmann, Phó giám đốc Trung tâm Khu vực Đông Nam của Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA), nhận định.
Nhiệt độ trong sân còn bị khuếch đại bởi hiệu ứng “đảo nhiệt đô thị” từ bê tông, nhựa đường và kim loại. Theo ông Fuhrmann, việc đảm bảo lưu thông không khí, có đủ khu vực bóng râm và cung cấp nước uống là yếu tố then chốt, dù hiệu quả này thường bị suy giảm do việc tiêu thụ rượu bia.
FIFA hiện vẫn chưa làm rõ liệu khán giả có được mang chai nước tái sử dụng vào sân hay không, cũng như việc bán nước bên trong các địa điểm thi đấu.
Với nhà khí tượng học Benjamin Schott của Cơ quan Khí tượng Quốc gia Mỹ – người từng tư vấn cho FIFA và ban tổ chức World Cup ưu tiên lớn nhất là phòng ngừa, đặc biệt đối với du khách quốc tế chưa quen với khí hậu địa phương. Ông cho rằng một bài học quan trọng từ Club World Cup là cần truyền tải thông tin an toàn về nắng nóng bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.
“Điều quan trọng là giúp người hâm mộ khi đến Mỹ hiểu rõ hơn thời tiết trong hai tháng diễn ra giải đấu có thể khắc nghiệt như thế nào”, Schott nói.
Nguyễn Vương Hãn


















