Truyền thông Indonesia lo lắng trước động thái này của Việt Nam

Nguyễn Vương Hãn Nguyễn Vương Hãn
Thứ hai, 05/01/2026 08:08 AM (GMT+7)
A A+

Bóng đá Việt Nam đã thâu tóm mọi danh hiệu cao quý của khu vực Đông Nam Á trong năm qua, và tiếp tục là ứng viên nặng ký ở các giải đấu năm 2026.

2025 là năm đại thành công với bóng đá Việt Nam khi thầy trò HLV Kim Sang-sik thâu tóm mọi danh hiệu cao quý của khu vực, từ AFF Cup, U23 Đông Nam Á đến SEA Games. “Các chiến binh sao vàng” được kỳ vọng sẽ tái lập lại thành tích này  ở AFF Cup 2026.

Chứng kiến sự phát triển của bóng đá Việt Nam, truyền thông Indonesia rất lo lắng. Mới nhất, tờ superball bày tỏ lo ngại Việt Nam sẽ tung ra thêm nhiều cầu thủ nhập tịch ở AFF Cup 2026, sau thành công của Nguyễn Xuân Son.

467598217_1568887920410521_6770819806108138304_n-6776ba483cd57-68ec9469b918b
Truyền thông Indonesia lo ngại Xuân Son trở thành tiền lệ để Việt Nam gọi thêm nhiều cầu thủ nhập tịch.

“Ở AFF Cup 2024, tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son trở thành ngôi sao sáng nhất với 7 bàn thắng trong suốt giải đấu. Đây cũng là giải đấu đầu tiên của chân sút sinh ra tại Brazil sau khi anh chính thức nhập quốc tịch Việt Nam. Thành công của Xuân Son đã tạo động lực để Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tiếp tục đặt niềm tin vào các cầu thủ nhập tịch”, tờ Superball nhận định.

"Tại AFF Cup 2026, Xuân Son nhiều khả năng sẽ nhận được sự hỗ trợ từ người đồng đội cũ ở CLB Nam Định là Đỗ Hoàng Hên. Anh đã được cấp quốc tịch Việt Nam vào cuối năm 2025 và sẵn sàng khoác áo đội tuyển quốc gia. Trước đó, tiền vệ này cũng chia sẻ mong muốn được chơi cho ĐT Việt Nam”, tờ báo Indonesia nói thêm.

“Ngoài Hoàng Hên, một số cầu thủ gốc Việt khác cũng đang chờ hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam. Trong số này có Kyle Colonna, Adou Minh, Kevin Pham Ba và Patrik Le Giang. Bên cạnh đó, sau những thành công ở các cấp độ trẻ, một số cầu thủ U23 Việt Nam cũng có thể được đôn lên đội tuyển quốc gia. Những gương mặt trẻ như Khuất Văn Khang hay Nguyễn Đình Bắc được kỳ vọng sẽ mang đến thêm nguồn năng lượng mới cho HLV Kim Sang-sik”, tờ Superball kết luận.

Truyền thông Indonesia đứng ngồi không yên vì động thái này của Việt Nam 772963
Truyền thông Indonesia lo sợ Việt Nam trước làn sóng nhập tịch.

AFF Cup 2026 là kỳ giải đặc biệt, được tổ chức nhằm kỷ niệm 30 năm ra đời của giải đấu hai năm một lần này. Theo thông báo chính thức AFF Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8 tới.

Thể thức vòng bảng vẫn được giữ nguyên như các kỳ trước, với 10 đội tuyển chia thành hai bảng. Mỗi đội sẽ thi đấu hai trận sân nhà và hai trận sân khách ở vòng bảng. Sau đó, các trận bán kết và chung kết sẽ được tổ chức theo thể thức lượt đi – lượt về.

Việt Nam hiện là ĐKVĐ giải đấu sau chiến thắng 5-3 trước Thái Lan ở 2 lượt trận chung kết.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm