Thủ môn Li Hao của U23 Trung Quốc nhiều khả năng sẽ không dự giải Cúp Tứ Hùng 2026, giải đấu mà nhiều khả năng tuyển trẻ Việt Nam sẽ góp mặt.
Truyền thông Trung Quốc cho biết thủ môn Li Hao nhiều khả năng sẽ không cùng U23 Trung Quốc dự giải giao hữu Cúp Tứ Hùng 2026 trong dịp FIFA Days tháng 3, nơi U23 Việt Nam được xem là một trong các đối thủ tiềm năng.
Theo Sohu, sau ngôi á quân tại U23 châu Á 2026, U23 Trung Quốc đang duy trì lực lượng tập trung riêng để hướng tới ASIAD Nagoya và dự kiến tham dự một giải giao hữu bốn đội tổ chức tại Tây An. Ban tổ chức được cho là đang nhắm tới các khách mời chất lượng như U23 Uzbekistan, U23 Thái Lan và U23 Việt Nam nhằm tăng tính cọ xát.
Tuy nhiên, kế hoạch của U23 Trung Quốc có thể bị ảnh hưởng bởi đợt tập trung của đội tuyển quốc gia. Cuối tháng 3, ĐT Trung Quốc sẽ sang Australia dự FIFA Series, lần lượt gặp Curaçao và Cameroon. Sohu tiết lộ HLV Shao Jiayi đang cân nhắc gọi một số gương mặt trẻ lên tuyển, trong đó có thủ môn Li Hao cùng Xu Bin và Wumitijiang, những cái tên nổi bật tại VCK U23 châu Á.
Nếu Li Hao được “đôn” lên tuyển quốc gia, anh gần như sẽ vắng mặt ở Cúp Tứ Hùng. Điều này khiến khả năng tái đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc vào tháng tới trở nên khó xảy ra, ít nhất là với sự góp mặt của thủ môn số một phía đội bạn.
Li Hao là nhân tố quan trọng trong hành trình vào chung kết của U23 Trung Quốc. Ở bán kết U23 châu Á 2026, thủ môn này góp công trong chiến thắng 3-0 trước U23 Việt Nam và được nhắc tới như điểm tựa giúp đội bóng áo đỏ giữ sạch lưới 5 trận. Dù vậy, tại trận chung kết, U23 Trung Quốc thủng lưới 4 lần và nhìn U23 Nhật Bản đăng quang.
Cũng theo Sohu, U23 Trung Quốc sẽ tiếp tục xây dựng lực lượng cho ASIAD bằng cách giữ bộ khung hiện tại, đồng thời tính phương án bổ sung cầu thủ trẻ hoặc một vài tuyển thủ quá tuổi để tăng sức cạnh tranh. Mục tiêu tối thiểu được kỳ vọng là tái lập thành tích vào tứ kết như ASIAD Hàng Châu, trong khi tham vọng tranh huy chương được đánh giá ngày càng khả thi.
Nguyễn Vương Hãn


















