Sếp lớn Malaysia báo tin buồn, nguy cơ bị xử thua 0-3 Việt Nam ngày càng rõ

Nguyễn Vương Hãn Nguyễn Vương Hãn
Thứ ba, 17/02/2026 07:22 AM (GMT+7)
A A+

Ông Megat, người từng kiện thắng ở CAS cũng thừa nhận LĐBĐ Malaysia khó có thể lật ngược các án phạt của FIFA trong vụ nhập tịch cầu thủ trái phép.

Chủ tịch Hội đồng Paralympic Malaysia (MPM), Megat D Shahriman Zaharudin cho rằng Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cần có cái nhìn thực tế khi đánh giá cơ hội tại Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), trong bối cảnh vụ việc liên quan đến phán quyết của cơ quan kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã được đưa lên cơ quan tài phán thể thao cao nhất thế giới. 

PARALIMPIK_ASEAN_MEGAT_D_SHAHRIM
Ông Megat, người từng thắng kiện ở CAS cũng thừa nhận FAM khó lật ngược các án phạt.

Trước đó, ông Megat từng đưa vụ án về lệnh treo giò 18 tháng do Liên đoàn Hockey Malaysia (KHM) áp đặt lên CAS để đòi công bằng và đã thắng kiện khoảng ba năm trước. Từ trải nghiệm đó, ông hiểu rằng hội đồng trọng tài CAS đánh giá vụ việc dựa trên sự thật, chứng cứ và lập luận pháp lý vững chắc.

“Tôi không phải luật sư, nhưng theo tôi, chúng ta phải kiểm soát tình hình và đừng làm đất nước xấu hổ thêm nữa”, ông Megat nói. “Nếu cơ quan kỷ luật FIFA đã kết luận Malaysia có tội vì gian dối, kháng cáo lên CAS, nghĩa là chúng ta nghĩ những người trong ủy ban kỷ luật của FIFA thiếu kinh nghiệm sao?".

"Họ là những người có uy tín, luật sư từ khắp nơi trên thế giới, có người từng xử lý các vụ việc ở CAS và cũng là luật sư quốc tế. Uy tín của họ bị đặt lên bàn cân. Chắc chắn mọi thứ sẽ được kiểm tra cực kỳ kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định”, ông nói thêm.

Ông Megat thừa nhận vụ việc này đã ảnh hưởng tới hình ảnh quốc gia và lẽ ra có thể tránh được nếu mọi bên tuân thủ các quy định hiện hành. 

malaysia-nhap-tich-trai-phep-68e-691c267a7f702-1-695f7f985f124-2-697791d06f484-698714ec681df-69918453f0ca3
Việc sử dụng các cầu thủ nhập tịch trái phép đang để lại hậu quả nghiêm trọng cho bóng đá Malaysia.

Bảy cầu nhập tịch trái phép của Malaysia đã nộp đơn xin tạm hoãn thi hành án. Vì vậy, họ được phép tiếp tục sự nghiệp và tham gia các hoạt động liên quan đến bóng đá cho đến khi CAS đưa ra phán quyết cuối cùng về đơn kháng cáo vào cuối tháng này.

Trước đó, FIFA đã phạt tiền và treo giò bảy cầu thủ nói trên vì bị cáo buộc làm giả giấy tờ khai sinh và hồ sơ phả hệ để đủ điều kiện đại diện cho Malaysia.Các cầu thủ bị Ủy ban Kỷ luật FIFA treo giò 12 tháng, tính từ tháng 9 năm ngoái.

Ngoài án treo giò và tiền phạt áp lên cầu thủ, FAM cũng bị phạt 350.000 CHF (khoảng 1,8 triệu RM), còn mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 CHF (khoảng 10.000 RM).

afc-malaysia-01-0930
Malaysia có nguy cơ bị AFC xử thua nếu không thắng kiện ở CAS.

Phán quyết cuối cùng của CAS dự kiến được công bố vào ngày 26/2/2026, trong bối cảnh vụ việc có thể tác động trực tiếp đến cục diện bảng F và cuộc đua giành vé dự Asian Cup 2027. Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cũng đang chờ phán quyết cuối cùng của CAS để xem xét đưa ra án phạt cho Malaysia.

ĐT Malaysia đã dung các cầu thủ nhập tịch trái phép trong 2 chiến thắng trước Nepal và Việt Nam.Chiếu theo tiền lệ trước đó của FIFA, họ có thể bị xử thua 0-3 trong cả 2 trận đấu đó.

Không phải Việt Nam? FIFA tiết lộ 'đạo diễn bí ẩn' khiến 7 cầu thủ Malaysia bị điều tra

AFC báo tin cực vui cho 7 sao nhập tịch Malaysia nếu kháng cáo thành công

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm