Chelsea đang nghiêm túc cân nhắc bán Alejandro Garnacho sau màn trình diễn thất vọng, và MU là một trong những đội sẽ hưởng lợi nếu điều này diễn ra.
Alejandro Garnacho đang có phong độ rất tệ ở Chelsea. Sau 29 lần ra sân, Garnacho chỉ ghi 6 bàn và 3 kiến tạo. Tuy nhiên 4 bàn trong số đó đến ở Carabao Cup. Ở các giải đấu lớn, Garnacho gần như mất tích và thường gây thất vọng khi được tung vào sân. Chính vì vậy, Chelsea đang cân nhắc bán Garnacho sớm để bù lỗ.
Đây là bước ngoặt buồn với Garnacho, anh từng được kỳ vọng là một ngôi sao mới tại Old Trafford. Tuy nhiên sau mùa giải ra mắt gây ấn tượng, anh dần bộc lộ các vấn đề trong tư duy lẫn thái độ. Đỉnh điểm là màn “bật” HLV Ruben Amorim sau trận chung kết Europa League mùa 2024/25 và làm loạn, đòi được sang Chelsea.
Trước sức ép, MU buộc phải bán Garnacho cho Chelsea với giá 40 triệu bảng, thấp hơn khá nhiều so với mức định giá 60 triệu bảng trước đó. Dù vậy, Quỷ đỏ đã đàm phán thành công điều khoản hưởng 10% phí bán lại (sell-on clause), qua đó được nhận một phần từ bất kỳ khoản phí chuyển nhượng nào trong tương lai nếu Chelsea quyết định bán Garnacho.
Vì Garnacho là sản phẩm học viện, gia nhập MU từ Atletico Madrid với phí chỉ 100.000 bảng vào năm 2020 nên Quỷ Đỏ được hưởng 100% lợi nhuận thuần theo Quy tắc Lợi nhuận và Bền vững (PSR) của Premier League. Lợi thế kế toán tương tự cũng sẽ áp dụng nếu họ nhận thêm tiền từ điều khoản bán lại sau này.
Garnacho đã ký hợp đồng 7 năm với Chelsea, ràng buộc đến 2032, nên nếu bán anh lúc này, Chelsea sẽ thu lại khoản phí không nhỏ. Với xu hướng mua bán cầu thủ mạnh tay của Chelsea để tối ưu lợi nhuận, khiến khả năng Garnacho ra đi sớm hơn dự kiến là rất cao.
Garnacho không phải cựu cầu thủ duy nhất của MU có thể tiếp tục mang tiền về Old Trafford. Khi bán Mason Greenwood cho Marseille với giá 26,6 triệu bảng năm 2024, Quỷ Đỏ cũng cài điều khoản tương tự. Theo thỏa thuận ban đầu, họ nắm 50% phí bán lại, tức được hưởng một nửa số tiền nếu Marseille bán Greenwood trong tương lai. Một số thông tin gần đây cho rằng điều khoản này linh hoạt và có thể đã giảm xuống 40%, nhưng vẫn là nguồn thu đáng kể.
Tương tự Garnacho, Greenwood cũng thuộc diện “cây nhà lá vườn”, nên mọi khoản thu phát sinh từ thương vụ này sẽ được tính là lợi nhuận thuần theo PSR. Để hình dung: nếu Greenwood được bán với giá 50 triệu bảng, MU có thể nhận tới 25 triệu bảng theo điều khoản 50%, hoặc 20 triệu bảng nếu mức hưởng thực tế là 40%.
Dù vậy, MU cũng không chắc giữ trọn số tiền đó. Theo một thỏa thuận được ký trong giai đoạn Greenwood cho Getafe mượn năm 2023, đội bóng Tây Ban Nha có quyền nhận 20% từ khoản tiền mà MU thu về ở “lần chuyển nhượng tiếp theo” của Greenwood.Hiện vẫn chưa rõ 20% này được tính trên tổng phí hay chỉ trên phần lợi nhuận Marseille thu được, nhưng theo cách nào thì nó cũng sẽ làm giảm đáng kể khoản tiền MU có thể bỏ túi.
Nguyễn Vương Hãn


















