Man City đối mặt với án phạt nặng nhất lịch sử bóng đá Anh

Nguyễn Vương Hãn Nguyễn Vương Hãn
Chủ nhật, 08/03/2026 06:57 AM (GMT+7)
A A+

Một cựu giám đốc điều hành Ngoại hạng Anh vừa đưa ra nhận định về mức án mà Manchester City “có thể chấp nhận” nếu bị kết luận có tội ở những cáo buộc nghiêm trọng nhất trong vụ việc liên quan tới 115 cáo buộc vi phạm tài chính.

Manchester City có thể đối mặt với mức trừ tới 60 điểm nếu bị kết luận có tội trong vụ 115 cáo buộc vi phạm tài chính của Premier League, theo nhận định từ cựu giám đốc điều hành Everton Keith Wyness.

aHR0cHM6Ly9ldS1pbWFnZXMuY29udGVu
Man City có thể bị trừ 60 điểm nếu họ bị xác định là có tội.

Phát biểu trên podcast Inside Track của Football Insider, Wyness cho rằng đây là hình phạt “hợp lý” nếu các cáo buộc nghiêm trọng nhất được chứng minh. Theo ông, mức trừ điểm nặng như vậy hoàn toàn có thể khiến Man City rơi vào cuộc chiến trụ hạng.

“Thành thật mà nói, nếu họ bị kết luận có tội, mức trừ khoảng 60 điểm là hợp lý,” Wyness nhận định. “Đó cũng có thể là mức án mà Man City chấp nhận, dù chắc chắn sẽ còn các bước kháng cáo tiếp theo.”

Cựu lãnh đạo Everton cũng cho rằng trong trường hợp mức phạt được đưa ra, nhiều khả năng con số này sẽ còn bị giảm sau quá trình kháng cáo. Quan điểm này nhận được sự đồng tình từ nhiều chuyên gia trong giới bóng đá. Christian Purslow, cựu giám đốc Aston Villa và Liverpool cũng cho rằng các thẩm phán buộc phải dựa vào “tiền lệ kỷ luật thể thao” khi đưa ra phán quyết.

Theo ông, các án phạt trong trường hợp như vậy thường là trừ điểm rất nặng, và trong nhiều kịch bản có thể dẫn đến việc một đội bóng bị rơi xuống hạng.

0_GettyImages-2265305126
Nếu bị trừ 60 điểm, Man City gần như chắc chắn phải xuống hạng ở mùa giải đó.

Trong khi đó, chuyên gia tài chính bóng đá Kieran Maguire cho rằng Man City nhiều khả năng sẽ bị trừ điểm rất lớn nếu bị kết tội, nhưng không thể bị giáng thẳng xuống các hạng đấu thấp hơn. Lý do là bởi việc giáng hạng hành chính thuộc thẩm quyền của English Football League, trong khi cơ quan này không tham gia vào quá trình xét xử vụ việc.

“Premier League không thể tự đẩy Manchester City xuống League One hay League Two,” Maguire giải thích. “Đó là quyết định của EFL và Man City chưa bị EFL kết luận có tội trong bất kỳ vụ việc nào.”

Ông cũng chỉ ra rằng các tiền lệ gần đây cho thấy Everton và Nottingham Forest từng lần lượt bị trừ 6 và 4 điểm chỉ vì một vi phạm kéo dài ba năm. Trong khi đó, các cáo buộc nhằm vào Man City trải dài tới 9 năm, nên quy mô hình phạt nếu có sẽ lớn hơn rất nhiều.

Manchester City bị Premier League buộc 115 cáo buộc vi phạm quy định tài chính vào tháng 2/2023. Một số cáo buộc liên quan đến các quy định của UEFA và tổng số vi phạm thực tế được cho là gần 130 do sai sót trong báo cáo ban đầu của giải đấu. 

aHR0cHM6Ly9ldS1pbWFnZXMuY29udGVu
Hợp đồng Man City của Pep Guardiola hết hạn vào mùa hè tới, càng làm dấy lên nguy cơ về một cuộc sụp đổ dây chuyền.

CLB thành Manchester đã kiên quyết bác bỏ toàn bộ cáo buộc. Một phiên điều trần công khai kéo dài 8 tuần đã diễn ra từ tháng 10 đến tháng 12/2024.Ban đầu phán quyết được kỳ vọng công bố vào cuối mùa giải trước, nhưng đến nay vẫn chưa có thông báo chính thức.

Theo các tài liệu công khai, 115 cáo buộc nhằm vào Man City gồm:

  • 54 cáo buộc không cung cấp thông tin tài chính chính xác từ mùa 2009/10 đến 2017/18

  • 35 cáo buộc không hợp tác với các cuộc điều tra của Premier League từ 2018 đến 2023

  • 14 cáo buộc liên quan đến báo cáo sai về tiền lương cầu thủ và HLV

  • 7 cáo buộc vi phạm quy định lợi nhuận và bền vững của Premier League

  • 5 cáo buộc không tuân thủ các quy định cấp phép CLB và Luật Công bằng tài chính của UEFA

Phán quyết cuối cùng của vụ việc vẫn đang được chờ đợi, nhưng nếu những cáo buộc nghiêm trọng nhất được chứng minh, một án phạt trừ điểm kỷ lục có thể đang chờ Man City.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm