Malaysia có thể trả giá nếu dùng cầu thủ nhập tịch lậu gặp Việt Nam

Nguyễn Vương Hãn Nguyễn Vương Hãn
Thứ sáu, 30/01/2026 16:20 PM (GMT+7)
A A+

Chuyên gia bóng đá Malaysia, ông Zakaria Rahim đã cảnh báo mối hiểm họa khôn lường cho bóng đá nước nhà nếu cố sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch vừa quay trở lại.

Chia sẻ trên Bharian, ông Zakaria Rahim nhấn mạnh bảy cầu thủ nhập tịch lậu vừa trở lại vẫn chưa an toàn, do đó việc mạo hiểm sử dụng các cầu thủ này có thể phản tác dụng nếu phán quyết cuối cùng của Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) không có lợi cho FAM.

m-league-217-804.jpg
Ông Zakaria Rahim kêu gọi Malaysia không nên gọi các cầu thủ nhập tịch lên ĐTQG lúc này.

“Tạm hoãn thi hành án không có nghĩa là đã được xóa án hoàn toàn. Nếu cầu thủ ra sân trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng của CAS, rồi trận đó đội thắng, rủi ro là kết quả có thể bị hủy và chiến thắng được trao cho đối thủ, giống như ba trận trước đây”, ông Zakaria nói.

“Nó giống như một người đã bị kết án nhưng được tạm hoãn thi hành án trong khi chờ quyết định của Tòa Phúc thẩm. Nếu bị đình chỉ công tác thì vẫn không thể vào văn phòng. Hộ chiếu vẫn không được trả lại nếu đang bị tòa giữ, chỉ là không phải ngồi tù”, ông ví dụ.

Ngoài yếu tố pháp lý, Zakaria còn đặt dấu hỏi về thể trạng và nhịp thi đấu. Theo ông, nhóm cầu thủ này đã trải qua quãng thời gian không thể tham gia các hoạt động bóng đá từ khi bị treo giò, nên khả năng trở lại ngay ở cấp độ cao nhất là rất khó, giống như một cầu thủ vừa tái xuất sau chấn thương dài hạn và cần thời gian để đạt lại điểm rơi phong độ.

“Việc để 7 cầu thủ đó trở lại khoác áo Malaysia là rủi ro rất cao và tốt nhất nên tránh, dù họ có thể giúp giành chiến thắng trước Việt Nam sắp tới”, ông nhận định.

Hậu quả khôn lường nếu Malaysia dùng cầu thủ nhập tịch lậu gặp Việt Nam 787326
Dù được CAS hoãn án phạt, nguy cơ của các cầu thủ nhập tịch lậu vẫn còn nguyên.

Diễn biến này xuất phát từ thông báo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) rằng CAS đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án do bảy cầu thủ gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel đệ trình.

Quyết định của CAS đồng nghĩa án treo giò 12 tháng do FIFA áp lên nhóm cầu thủ này trước đó được tạm hoãn. Họ được phép tiếp tục sự nghiệp và tham gia các hoạt động liên quan đến bóng đá cho đến khi CAS đưa ra quyết định cuối cùng đối với đơn kháng cáo.

Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor Paul John, giải thích rằng dù CAS chấp thuận tạm hoãn thi hành án, nhưng việc họ có được phép thi đấu cho Malaysia ở các trận quốc tế hay không vẫn cần AFC nhận đầy đủ chi tiết từ FIFA.

Đội tuyển Malaysia dự kiến đá vòng loại Asian Cup 2027 gặp Việt Nam tại Trung tâm Thể thao Thiên Trường (Nam Định) vào ngày 31/03.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm