Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cho biết không còn quan tâm đến kết quả kháng cáo lên CAS, mà chỉ hy vọng tránh được án phạt nặng nhất lịch sử từ FIFA.
Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang nỗ lực tối đa nhằm tránh nguy cơ bị FIFA đình chỉ hoạt động, trong bối cảnh tổ chức này đã đệ đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) liên quan đến án phạt của FIFA dành cho bảy cầu thủ nhập tịch vì cáo buộc làm giả giấy tờ.
Tuy nhiên, ưu tiên lớn nhất của FAM ở thời điểm hiện tại không chỉ nằm ở kết quả kháng cáo tại CAS, mà là đảm bảo bản thân Liên đoàn không rơi vào tình trạng bị FIFA treo quyền hoạt động. Bởi nếu điều đó xảy ra, hệ sinh thái bóng đá Malaysia sẽ phải đối mặt với những hệ lụy nghiêm trọng.
Quyền Chủ tịch FAM, ông Datuk Yusoff Mahadi, thừa nhận Malaysia đang hết sức lo ngại trước khả năng bị FIFA trừng phạt. Ông cho biết những phát biểu gần đây của Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Datuk Windsor Paul John, cần được xem xét một cách nghiêm túc. Trước đó, ông Windsor không loại trừ khả năng FAM có thể bị đình chỉ do những điểm yếu trong công tác quản trị.
“Bất kể phán quyết của CAS ra sao, với tôi điều đó không phải là yếu tố quyết định vào lúc này. Điều khiến chúng tôi quan tâm nhất chính là phát biểu của Datuk Windsor, và đó mới là vấn đề cần tập trung xử lý”, ông Yusoff nhấn mạnh.
“Dù CAS có ra phán quyết thế nào, FIFA vẫn có toàn quyền đình chỉ hoặc áp dụng các biện pháp khác dựa trên đánh giá riêng của họ. Vì vậy, điều quan trọng nhất lúc này là phải đảm bảo FAM không bị treo quyền hoạt động”, ông nói thêm.
Sau khi bị FIFA xử thua 0-3 loạt trận giao hữu trong năm 2025 vì sử dụng các cầu thủ nhập tịch lậu, FAM đã đệ đơn kháng cáo lên CAS. Mục tiêu của LĐBĐ Malaysia là ngăn không bị xử thua cả các trận đấu ở vòng loại World Cup, trong đó có chiến thắng 4-0 trước Việt Nam.Tuy nhiên trước án phạt cực lớn mà FIFA có thể đưa ra, đây không còn là ưu tiên của LĐBĐ Malaysia nữa.
Theo NST, một trong những giải pháp đang được cân nhắc để lấy lại niềm tin từ FIFA là cải tổ mạnh mẽ bộ máy quản trị nội bộ của FAM. Phương án lý tưởng nhất được đề cập là toàn bộ Ban Chấp hành FAM từ chức, sau đó tổ chức bầu cử mới nhằm tái cơ cấu, sắp xếp lại tổ chức và triển khai các biện pháp khắc phục sai phạm.
Hình ảnh của FAM đã bị tổn hại nghiêm trọng trên trường quốc tế sau khi FIFA ra quyết định xử phạt và đình chỉ thi đấu đối với bảy cầu thủ của đội tuyển Harimau Malaya, với cáo buộc làm giả giấy khai sinh và hồ sơ huyết thống để đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Malaysia.
Không chỉ vậy, FIFA còn yêu cầu FAM nộp khoản tiền phạt lên tới 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương khoảng 1,9 triệu ringgit Malaysia). 7 cầu thủ trên cũng bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ và cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong thời hạn 12 tháng.
Trong bối cảnh đó, tương lai của bóng đá Malaysia đang đứng trước bước ngoặt lớn, khi FAM buộc phải hành động quyết liệt để tránh kịch bản xấu nhất từ FIFA.
Nguyễn Vương Hãn

















