Malaysian Football League (MFL) xác nhận 2 CLB của họ phải đối mặt với các đợt rà soát Luật Công bằng Tài chính (FFP) liên quan đến các khoản lương còn tồn đọng.
Hai đội ở MFL là Kelantan Red Warriors (KRW FC) và Police được thông báo sẽ sớm bị FFP hỏi thăm vì các khoản nợ trong quá khứ. Trước đó, cả hai CLB đã được yêu cầu nộp bằng chứng thanh toán hoặc kế hoạch chi trả trước thời hạn cuối năm.
Trong thông cáo, MFL cho biết họ “nhận thức được tình trạng nợ lương liên quan đến Kelantan TRW”, đồng thời cho hay CLB này đã được Cơ quan Sơ thẩm (First Instance Body – FIB) chỉ đạo từ ngày 14/11 phải nộp “bằng chứng thanh toán hoặc kế hoạch thanh toán chậm nhất vào ngày 31/12/2025”.
MFL làm rõ rằng các khoản nợ lương của Kelantan TRW phát sinh từ mùa giải 2024/2025 dưới thời chủ sở hữu cũ, trong khi “tính đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận nợ lương nào ở mùa giải 2025/2026”.
Giải đấu cũng xác nhận đội Police – hiện đang gặp nhiều khó khăn sau chuỗi trận thua đáng thất vọng cũng chịu sự giám sát tương tự.
“Police, đội đang có nợ lương trong mùa giải hiện tại, cũng đã được yêu cầu nộp hồ sơ FFP trước cùng mốc thời hạn cuối năm”, MFL cho biết.
Cả hai CLB trước đó đều đã bị yêu cầu cung cấp bằng chứng thanh toán trước hạn chót, sau khi xuất hiện các báo cáo về tình trạng nợ lương ngày càng tăng và những khoản nợ tồn đọng từ quá khứ.
MFL cho biết thêm họ đang phối hợp với Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Malaysia (PFAM) để xử lý các trường hợp này.
“Bất kỳ quyết định nào liên quan đến nợ lương của Kelantan TRW và Police sẽ được thảo luận tại cuộc họp sắp tới của Cơ quan Sơ thẩm FFP”, thông cáo của MFL kết luận.
Trước đó, Kelantan Red Warriors từng bị FIFA đưa vào danh sách hạn chế chuyển nhượng kể từ ngày 15/12/2025 vì bị các cựu cầu thủ tố nợ lương. CLB này cố gắng giải thích rằng đó là khoản nợ từ giai đoạn chủ sở hữu cũ, nhưng không được chấp nhận.
MFL đang nỗ lực duy trì hình ảnh tích cực giữa lúc bóng đá Malaysia rối ren vì cuộc đấu pháp lý căng thẳng với Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), vụ kiện tụng dự đoán sẽ khiến FAM tiêu tốn khoảng 8 triệu Ringgit (khoảng 52 tỷ đồng). Nhiều chuyên gia bóng đá Malaysia lo lắng vụ kiện này sẽ khiến FAM rơi vào cuộc khủng hoảng tài chính.
MFL khẳng định nguồn tài trợ cho các giải đấu quốc nội vẫn ổn định, khi các đối tác tiếp tục đặt niềm tin vào định hướng phát triển của giải đấu, bất chấp những án phạt gần đây của FIFA đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM).
Nguyễn Vương Hãn

















