Arda Guler đang sa sút dần qua từng vòng đấu, trong bối cảnh mức độ cạnh tranh tại sân Santiago Bernabéu ngày càng gay gắt.
Việc Xabi Alonso tiếp quản băng ghế huấn luyện Real Madrid từng được xem là bước ngoặt trong sự nghiệp của Arda Guler tại Bernabeu. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đặt niềm tin vào anh, trao sự ổn định và biến Guler thành gương mặt quen thuộc trong đội hình xuất phát suốt phần lớn mùa giải.
Những con số phản ánh rõ niềm tin đó: Guler đã thi đấu 25 trận chính thức, đá chính 21 trận, trực tiếp tham gia vào 10 bàn thắng với 3 pha lập công và 7 kiến tạo – thống kê cho thấy ảnh hưởng thực sự của anh lên lối chơi đội bóng.
Tuy nhiên theo DefensaCentral, bối cảnh hiện tại đã thay đổi. Jude Bellingham trở lại trung tuyến, Rodrygo lấy lại phong độ và Tchouameni ngày càng khẳng định vị trí đã khiến biên độ sai số của Arda Guler bị thu hẹp đáng kể. Anh không còn lợi thế rõ ràng trong cuộc đua xoay vòng đội hình.
Vấn đề của Arda Guler không nằm ở tài năng, mà ở sự cạnh tranh quá lớn. Tại Real Madrid, có quá nhiều lựa chọn cho quá ít vị trí, đặc biệt ở hàng tiền vệ.
Valverde, Camavinga, Brahim, Mastantuono và chính Guler đang cạnh tranh cho một suất cuối cùng trong đội hình xuất phát, với điều kiện Valverde không phải lùi về đá hậu vệ. Cuộc cạnh tranh khốc liệt này đòi hỏi sự ổn định ở mức tối đa.
Kể từ khi phải điều chỉnh vị trí thi đấu, rời xa những khu vực quen thuộc, tầm ảnh hưởng của Guler giảm sút. Anh khó tìm khoảng trống hơn, thường xuyên nhận bóng xa khung thành và đánh mất tác động ở một phần ba cuối sân.
Chỉ vài tháng trước, Guler gần như là cái tên không thể động tới. Hiện tại, suất đá chính ở các trận cầu lớn không còn là điều chắc chắn. Ban huấn luyện ghi nhận sự chuyên nghiệp và nỗ lực của anh, nhưng đồng thời đòi hỏi sự ổn định cao hơn trong những thời điểm áp lực lớn.
Bản thân Guler cũng hiểu rõ tình hình. Anh luôn thể hiện tham vọng mạnh mẽ và khát khao được đóng vai trò trung tâm, điều từng khiến anh không ít lần thất vọng trong những mùa đầu khoác áo Real Madrid. Dưới thời Xabi Alonso, Guler đã cải thiện vị thế, có thêm thời gian thi đấu và tầm ảnh hưởng. Vì thế, anh vẫn là một trong những cầu thủ bảo vệ HLV nhiều nhất, luôn trân trọng niềm tin đã nhận được.
Tại Valdebebas, không kịch bản nào bị loại trừ. Real Madrid hiểu Guler có giá trị lớn, danh tiếng và dư địa phát triển lớn. CLB cũng nhận thức rằng một bản hợp đồng cho mượn, thậm chí là bán đứt trong tương lai có thể mang lại lợi ích cho tất cả các bên.
Tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ không có ý định bỏ cuộc.Anh sẵn sàng làm việc nhiều hơn, chấp nhận vào sân từ ghế dự bị và tận dụng tối đa mỗi cơ hội.Tuy nhiên, tham vọng của Güler vẫn là được thi đấu mọi trận, điều vốn là khát vọng chung của bất kỳ cầu thủ Real Madrid nào.
Giai đoạn cuối mùa sẽ mang tính quyết định. Nếu Guler tìm lại phong độ cao nhất, mọi tranh cãi sẽ tự khép lại. Nếu không, Real Madrid có thể phải xem xét lại tương lai của anh nhằm tránh nguy cơ mất giá không cần thiết.
Nguyễn Vương Hãn


















