Nhà phê bình bóng đá Zakaria Rahim đã lên tiếng kêu gọi giải thể bộ phận điều hành đội tuyển quốc gia Malaysia ngay sau trận gặp Việt Nam vào ngày 31/3 sắp tới.
ĐT Malaysia hiện không được quản lý bởi Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) mà là bởi Malaysia National Team (NT). Theo chuyên gia Zakaria Rahim, việc này cần phải bị chấm dứt.
“Sau trận gặp Việt Nam ngày 31/3 ở vòng loại Asian Cup, bộ phận đội tuyển Malaysia về cơ bản không còn nhiều ý nghĩa,” Zakaria nói với Timesport. “Không còn những trận đấu lớn nào phía trước. Những người như CEO Rob Friend và các vị trí hưởng lương cao khác cũng không còn cần thiết nữa. Hãy đưa ĐT Malaysia trở lại dưới sự quản lý của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), nơi sắp có những gương mặt mới”.
Zakaria không chỉ chỉ trích thành tích trên sân, mà còn nhắm thẳng vào cách vận hành bộ máy quản lý NT. Theo ông, Rob Friend – cựu tiền đạo người Canada hiện giữ vai trò CEO là người khó tiếp cận, không thường xuyên có mặt tại Malaysia và cũng không thể hiện được vai trò dẫn dắt rõ ràng.
Phó giám đốc điều hành Stanley Bernard cũng gần như không xuất hiện trong các cuộc thảo luận công khai, khiến HLV trưởng Peter Cklamovski thường xuyên phải đứng ra giải thích những vấn đề nằm ngoài phạm vi chuyên môn của mình.
Mỗi khi khủng hoảng nổ ra, trách nhiệm thường đổ dồn lên vai HLV, còn bộ máy cấp cao lại gần như im lặng. Theo Zakaria, đó là một cách vận hành thiếu hiệu quả và có vấn đề từ gốc.
Từ đầu năm ngoái, bộ phận đội tuyển Malaysia đã hoạt động tách khỏi sự giám sát trực tiếp của FAM. Tuy nhiên, những sai sót hành chính gần đây lại được xác định có liên quan đến chính liên đoàn, cho thấy việc thay đổi cơ cấu tổ chức không đồng nghĩa với việc bộ máy vận hành trơn tru hơn.
“Tháng 7 tới chúng ta còn giải vô địch Đông Nam Á. Không cần tiếp tục chi tiêu lớn trong lúc FAM đang ở giai đoạn ‘tái thiết’ và cố gắng lấy lại niềm tin từ các nhà tài trợ cũng như công chúng,” Zakaria nói thêm.
“Chúng ta phải nhìn thực tế. Chúng ta từng chi mạnh vì cần xây dựng một đội hình đủ sức hướng tới Asian Cup 2027. Mục tiêu đó coi như đã xong. Bây giờ, ưu tiên nên là đào tạo cầu thủ trẻ cho vòng loại World Cup 2030 và vòng loại Asian Cup 2031, sẽ khởi tranh sau hai năm nữa”, Zakaria nhận xét.
Zakaria cho rằng nguồn lực tài chính nên được chuyển hướng sang công tác phát triển trẻ. Theo ông, trong bối cảnh đội tuyển quốc gia không còn mục tiêu lớn nào ngoài giải vô địch Đông Nam Á, bộ phận hiện tại – vốn “quá đông và hưởng lương quá cao” nên được giải thể.
Những nhận xét của Zakaria được bộ phận người hâm mộ Malaysia hưởng ứng nhiệt thành.Và quyết định sau cùng chỉ được đưa ra (nếu có) sau trận đấu với Việt Nam vào ngày 31/3 tới trên sân Thiên Trường.
Sau án phạt của AFC, trận đấu chỉ còn mang tính thủ tục khi Việt Nam đã chính thức giành vé tham dự VCK Asian Cup 2027. Tuy vậy, cả 2 đội tuyển vẫn đặt quyết tâm cao nhất cho trận đấu sắp tới.
Nguyễn Vương Hãn
















