Chủ tịch CLB Strasbourg đã gửi thông điệp mạnh mẽ đến giới chủ Blue&Co, nếu để HLV Rosenior đến Chelsea, ông có thể sẽ từ chức.
Chelsea đang chiếm trọn tâm điểm trong những ngày đầu năm 2026 khi bất ngờ sa thải HLV Enzo Maresca, người đã giúp họ giành vé dự Champions League mùa trước và mang về 2 danh hiệu. Mục tiêu thay thế mà Chelsea nhắm đến là Liam Rosenior, HLV của Strasbourg.
Vì Strasbourg và Chelsea đều thuộc sở hữu của Blue&Co nên vụ chuyển nhượng được kỳ vọng sẽ sớm hoàn thiện và êm đẹp. Tuy nhiên ở diễn biến mới nhất, Chủ tịch đương nhiệm của CLB nước Pháp, Marc Keller đã phản đối quyết định này.
Ông Keller không muốn Liam Rosenior rời Strasbourg và chuyển sang Chelsea ngày giữa mùa giải. Ông đã thể hiện rõ lập trường của mình và các cuộc đàm phán với ông chủ đội bóng, tỷ phú Mỹ gốc Iran Behdad Eghbali vẫn đang diễn ra. Ông Keller muốn giữ Rosenior ở lại ít nhất đến hết mùa 2025/26.
Tuy nhiên, sự can thiệp của Keller được cho không đủ để giới chủ Blue&Co thay đổi quyết định. Nếu Rosenior ra đi trong vài ngày tới, ông Keller có thể cân nhắc từ chức.
Kể từ khi đổi chủ, mâu thuẫn giữa Keller và Behdad Eghbali về định hướng phát triển CLB ngày càng gia tăng. Việc Rosenior, người đang giúp Strasbourg thi đấu ấn tượng, có thể bị luân chuyển sang Chelsea bất cứ lúc nào được xem là hành động thiếu tôn trọng đối với đội bóng nước Pháp.
Marc Keller đã giữ ghế chủ tịch Strasbourg suốt 13 năm và là người có uy tín trong cộng đồng người hâm mộ đội bóng. Chính ông là người đứng giữa, trung hòa mối quan hệ giữa Blue&Co và các Ultras của đội bóng. Nếu Keller từ chối, Blue&Co hứa hẹn sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều vấn đề đau đầu liên quan đến biểu tình của CĐV.
Việc Blue&Co mà đứng đầu là Behdad Eghbali can thiệp quá sâu vào nội bộ các CLB của mình đang trở thành vấn đề nhức nhối. Đây được xem là nguyên nhân chính khiến mối quan hệ với Enzo Maresca đổ vỡ.
Cựu HLV Leicester muốn nắm quyền kiểm soát sâu hơn trong việc sử dụng và xoay tua cầu thủ. Trong khi đó, lãnh đạo Chelsea cho rằng các quyết định về khối lượng vận động, quản lý thể trạng và phúc lợi cầu thủ phải được thực hiện một cách độc lập, không phụ thuộc hoàn toàn vào HLV trưởng.
Những quan điểm mâu thuẫn này khiến mối quan hệ của đôi bên rạn nứt, kết hợp với thành tích không tốt của Chelsea thời gian qua đã khiến giới chủ Chelsea đi đến quyết định sa thải Maresca.
Và quyết định này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến Chelsea mà có thể khiến một CLB khác của Blue&Co là Strasbourg phải trả giá.Nếu chủ tịch Keller từ chức và HLV Rosenior sang Chelsea, CLB nước Pháp có thể rơi vào cuộc khủng hoảng còn lớn hơn Chelsea.
Rõ ràng quyết định sa thải Maresca đang để lại nhiều hệ lụy khó lường trong bộ máy vận hành bóng đá của Blue&Co và chủ tịch Eghbali.
Nguyễn Vương Hãn

















