CHÍNH THỨC: Barca rút khỏi dự án siêu giải đấu chống lại Champions League

Nguyễn Vương Hãn Nguyễn Vương Hãn
Chủ nhật, 08/02/2026 14:55 PM (GMT+7)
A A+

Barcelona đã chính thức rút khỏi dự án European Super League, khép lại chương “cộng sự bất đắc dĩ” kéo dài nhiều năm với Real Madrid trong cuộc đối đầu âm ỉ với UEFA và LaLiga.

Thông báo ngắn gọn của đội bóng xứ Catalan được xem như dấu chấm hết cho hy vọng hồi sinh giải đấu ly khai từng gây chấn động bóng đá châu Âu năm 2021, đồng thời đẩy Real Madrid vào thế đơn độc khi trở thành CLB duy nhất còn bám trụ với dự án European Super League.

475776855_954692363426822_5242844545576089758_n
Từ 12 CLB sáng lập, giờ chỉ còn Real Madrid nỗ lực gây dựng Super League.

Super League ra mắt tháng 4/2021 với 12 CLB sáng lập, gồm 6 đội Ngoại hạng Anh (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City, Man United, Tottenham), 3 đội LaLiga (Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid) và 3 đội Serie A (AC Milan, Inter, Juventus).

Nhưng chỉ sau vài ngày, làn sóng phản đối mạnh mẽ từ người hâm mộ, chính trị gia và các tổ chức bóng đá buộc các CLB Anh rút lui, kéo theo hiệu ứng domino tại Tây Ban Nha và Italy. Juventus là đội rời cuối cùng trước Barca, hoàn tất rút lui vào tháng 6/2024.

Điều trớ trêu là quyết định của Barca đến trong bối cảnh nền tảng pháp lý cho các giải đấu “ly khai” lại được củng cố. Tháng 12/2023, Tòa án Công lý châu Âu (ECJ) kết luận một số quy định trước đây của UEFA về việc ngăn chặn giải đấu tách biệt mang tính độc quyền.

Tiếp đó, tháng 5/2024, một tòa án tại Madrid – dựa trên phán quyết ECJ cho rằng các cơ quan quản lý đã lạm dụng vị thế thống lĩnh khi đe dọa trừng phạt các CLB tham gia Super League. Dựa trên các phán quyết này, Real Madrid gần đây tuyên bố sẽ theo đuổi hành động pháp lý để đòi “khoản bồi thường đáng kể” từ UEFA.

CHÍNH THỨC: Barca rút khỏi dự án siêu giải đấu chống lại Champions League 791943
Real Madrid trở thành đội bóng duy nhất vẫn còn ở lại Super League.

Trong khi đó, đơn vị thúc đẩy dự án là A22 Sports Management liên tục “đổi áo” Super League bằng mô hình truyền thông thân thiện hơn, nhấn mạnh tính “cởi mở, dựa trên thành tích”, đồng thời đề xuất phát sóng miễn phí qua nền tảng streaming Unify tài trợ bằng quảng cáo. Tuy nhiên, thực tế thị trường cho thấy Super League không còn đồng minh công khai.

UEFA thừa nhận từng có các cuộc gặp không chính thức với A22 để bàn khả năng thỏa hiệp, nhưng khẳng định không có kết quả chính thức và không có kế hoạch thay đổi format Champions League.

Việc Barca rút lui cũng chấm dứt trạng thái “đình chiến” hiếm hoi giữa hai CLB lớn nhất Tây Ban Nha.Trong 5 năm qua, Real Madrid và Barca nhiều thời điểm đứng chung chiến tuyến trước UEFA và LaLiga, thậm chí cùng từ chối thỏa thuận đầu tư của CVC vào LaLiga năm 2021.

Nhưng vài tháng gần đây, Chủ tịch Joan Laporta chủ động cải thiện quan hệ với UEFA, LaLiga và Chủ tịch Javier Tebas, đồng thời đặt nền tảng để Barca trở lại hệ thống các CLB châu Âu.

CHÍNH THỨC: Barca rút khỏi dự án siêu giải đấu chống lại Champions League 791942
Laporta đang nỗ lực làm ấm trở lại mối quan hệ với LĐBĐ châu Âu - UEFA.

Khi Barca dần rời “quỹ đạo Super League”, Real Madrid cũng gia tăng sức ép truyền thông liên quan vụ Negreira – bê bối xoay quanh các khoản chi của Barca trong quá khứ cho doanh nghiệp liên quan cựu lãnh đạo trọng tài Tây Ban Nha.

Hiện tại, Real Madrid vẫn tuyên bố theo đuổi dự án, nhưng với việc Barca “buông tay”, tham vọng này gần như chỉ còn tồn tại trên mặt trận pháp lý. Super League – ít nhất ở dạng từng được quảng bá như giải đấu thay thế Champions League, một lần nữa đứng trước nguy cơ bị lịch sử gạch tên.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm