Barcelona được cho là đã bắt đầu đặt nền móng cho cuộc tái thiết lớn vào mùa hè, khi truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ tiền đạo Omar Marmoush của Manchester City đã nổi lên như một mục tiêu nghiêm túc.
Theo Sport, Omar Marmoush được xem là phương án thay thế khả dĩ cho tiền đạo Julian Álvarez (Atletico Madrid), trong bối cảnh tân HLV Hansi Flick đang tinh chỉnh lực lượng để phù hợp với triết lý chiến thuật của mình.
Nguồn tin cho biết Barcelona tin rằng Marmoush có thể được chiêu mộ với mức phí dưới 75 triệu euro, con số được xem là chấp nhận được trong bối cảnh giá chuyển nhượng của các tiền đạo đã được kiểm chứng đang tăng mạnh. Tuyển thủ Ai Cập gây ấn tượng kể từ khi gia nhập Man City, đặc biệt nhờ khả năng chơi đa dạng trên hàng công.
Cựu hậu vệ Man City và bình luận viên Andy Morrison từng mô tả Marmoush là một “tài năng lớn”. Anh có thể đá trung phong hoặc dạt biên, Marmoush sở hữu tốc độ bứt phá và khả năng di chuyển thông minh, những phẩm chất phù hợp với phong cách vận hành linh hoạt, pressing cường độ cao mà Flick ưa chuộng.
Bộ phận thể thao của Barcelona được cho là đánh giá cao cường độ hoạt động và khả năng chuyển trạng thái của Marmoush, coi cầu thủ 27 tuổi là mẫu tiền đạo vừa biết kéo giãn hàng thủ đối phương, vừa đảm bảo kỷ luật chiến thuật.
Kể từ khi gia nhập Man City vào tháng 1/2025, Marmoush đã hòa nhập rất nhanh và liên tục ghi bàn. Anh ghi được 7 bàn và 2 kiến tạo sau 16 lần ra sân ở giai đoạn hai của Ngoại hạng Anh. Sự xuất sắc của Marmoush giúp Man City trở lại mạnh mẽ ở nửa sau mùa giải.
Tuy nhiên mùa giải năm nay, vai trò của Marmoush tại Man City dần bị thu hẹp. Anh chỉ mới có 5 lần đá chính ở Ngoại hạng Anh và thi đấu được 895 phút. Phong độ xuất sắc của những Haaland, Semeyo, Doku hay Cherki khiến Marmoush không còn chỗ đứng tại Etihad.
Man City từng chi đến 75 triệu Euro để mang Marmoush về từ Frankfurt vào tháng 1/2025. Vậy nên nếu Barca đưa ra cái giá tiệm cận con số đó, khả năng cao họ sẽ nhận được cái gật đầu từ The Citizens. Sau 49 lần ra sân cho Man City, Marmoush đã có 12 bàn và 5 kiến tạo.
Nguyễn Vương Hãn


















