Theo SPORT, đội bóng xứ Catalunya đã có những bước đi quyết định trong hậu trường, giúp họ tiến rất sát tới trạng thái ổn định về mặt tài chính theo yêu cầu của các cơ quan quản lý.
Cuộc khủng hoảng tài chính kéo dài của FC Barcelona dường như đang tiến gần hồi kết. Cụ thể, Barça hiện chỉ còn thiếu 14 triệu euro để quay trở lại quy tắc Công bằng Tài chính 1:1 của La Liga – kịch bản mà cho đến không lâu trước đây vẫn bị xem là gần như bất khả thi.
Việc chạm mốc này sẽ thay đổi hoàn toàn thực tế vận hành của CLB, bởi Bara khi đó có thể tái đầu tư toàn bộ số tiền họ tạo ra hoặc giải phóng được vào việc đăng ký cầu thủ và chiêu mộ tân binh, thay vì chịu những ràng buộc khắt khe đã chi phối các kỳ chuyển nhượng gần đây.
Bước tiến nói trên không đến từ một quyết định đơn lẻ, mà là kết quả của một chiến lược tài chính được xây dựng cẩn trọng. Một trong những biện pháp then chốt là việc gia hạn hợp đồng với Frenkie de Jong. Khi kéo dài thời hạn hợp đồng của tiền vệ người Hà Lan đến năm 2029, CLB có thể phân bổ chi phí khấu hao bản hợp đồng này sang nhiều năm tài chính hơn, qua đó ngay lập tức giảm áp lực lên trần lương.
Công tác quản lý nhân sự trong bối cảnh phát sinh ngoài dự kiến cũng mang lại lợi ích cho Barça. Chấn thương nặng của Gavi, kết hợp với quyết định không chiêu mộ người thay thế, đã tạo ra tác động tích cực rõ rệt về mặt sổ sách kế toán.
Quyết định này cho phép Barcelona gần như giảm một nửa khoản bảo lãnh 18 triệu euro từng phải đặt cọc để đăng ký đội hình, qua đó trực tiếp “giải phóng” khoảng 9 triệu euro trong giới hạn quỹ lương.
Bên cạnh đó, việc ký kết thêm các đối tác thương mại mới trong thời gian gần đây cũng được CLB tin rằng đã góp phần củng cố nguồn thu. Một “đòn bẩy” quan trọng khác để thu hẹp nốt khoảng cách 14 triệu euro còn lại là sự ra đi của Marc-André ter Stegen. Thương vụ cho mượn thủ môn người Đức sang Girona gần như đã hoàn tất và dự kiến sẽ được công bố chính thức trong tuần này.
Thỏa thuận được thiết kế nhằm tối đa hóa hiệu quả tài chính trong ngắn hạn. Ter Stegen vẫn còn 50% tiền lương mùa giải hiện tại chưa được thanh toán, và theo các điều khoản cho mượn, Girona sẽ gánh từ 15% đến 20% phần lương còn lại này.
Điều đó đồng nghĩa Barcelona có thể tiết kiệm khoảng 1,5 triệu euro chỉ trong vòng sáu tháng.Ban lãnh đạo, đứng đầu là Chủ tịch Joan Laporta, kỳ vọng sẽ sớm dọn sạch các rào cản để khi kỳ chuyển nhượng mùa hè mở cửa, Barcelona có thể vận hành trong điều kiện “bình thường”, thoát khỏi những giới hạn đã chi phối hoạt động thường nhật của CLB trong nhiều mùa giải gần đây.
Nguyễn Vương Hãn
















