Sau thời gian dài đắn đo, Barca đã quyết định sẽ kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu euro của Marcus Rashford từ Manchester United.
Barcelona cuối cùng cũng đưa ra quyết định về tương lai của Marcus Rashford sau khi bản hợp đồng cho mượn từ Manchester United đáo hạn vào 30/06. Tiền đạo người Anh gây ấn tượng trong mùa giải đầu tiên tại Tây Ban Nha và được ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalunya cân nhắc kỹ lưỡng trước khi “bật đèn xanh” cho phương án mua đứt.
Theo Mundo Deportivo, Barca hiện sẵn sàng kích hoạt điều khoản mua đứt Rashford với mức phí 30 triệu euro. Đáng chú ý, khoản tiền này dự kiến được thanh toán theo hình thức trả góp 3 năm, mỗi năm 10 triệu euro. Về mặt cá nhân, các điều khoản dành cho cầu thủ 28 tuổi được cho là không phải rào cản lớn.
Kể từ khi cập bến Camp Nou, Rashford thăng hoa trong hệ thống của HLV Hansi Flick, đóng góp 10 bàn thắng và 13 kiến tạo khi Barca trong mùa giải năm nay. Chính màn thể hiện ổn định ấy khiến Barca dần nghiêng về phương án giữ anh ở lại thay vì chỉ xem đây là thương vụ “tạm thời”.
Tuy nhiên, thương vụ vẫn chưa được thông qua hoàn toàn. Barca cần sự phê duyệt cuối cùng, đồng thời còn phải giải quyết hai dấu hỏi quan trọng: thời hạn hợp đồng sẽ đề nghị Rashford và cách điều chỉnh mức lương sao cho phù hợp với các quy định tài chính khắt khe của La Liga. Dù vậy, bầu không khí hiện tại được mô tả là tích cực: Rashford hài lòng với cuộc sống ở Barcelona, còn đội bóng cũng đánh giá cao tác động của anh.
Một kịch bản khác cũng được nhắc đến: Barca có thể mua đứt rồi lập tức đưa Rashford lên thị trường để tận dụng “giá trị cầu thủ Anh” tại Premier League, qua đó thu về khoản chênh lệch đáng kể.
Chuyên gia bóng đá Tây Ban Nha Guillem Balague tiết lộ Barca coi điều khoản 30 triệu euro là cơ hội trên thị trường. Theo ông, Barca đã tính tới hai hướng: nếu Rashford chơi tốt và phù hợp, họ sẽ mua đứt để dùng lâu dài; còn trong trường hợp khác, Barca vẫn có thể mua rồi bán lại vì Rashford có “đầu ra” lớn tại Anh. Dẫu vậy, Balague nhấn mạnh mong muốn của Rashford từ đầu là ở lại Barca, còn CLB chỉ mới ngã ngũ gần đây.
Dù vậy, không phải tất cả tiếng nói trong nội bộ Barca đều đồng tình. Ứng viên tranh cử ghế chủ tịch Xavier Vilajoana tỏ ra thận trọng và gợi ý CLB nên ưu tiên các phương án từ học viện hoặc nguồn lực sẵn có, thay vì chi tiền cho điều khoản mua đứt.Vilajoana nêu ví dụ về Jan Virgili (đang thi đấu cho Mallorca) như một lựa chọn đáng cân nhắc.
Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận quyết định không chỉ phụ thuộc một cá nhân: mọi phương án sẽ được đưa lên bàn, thảo luận và nếu mua Rashford là lựa chọn tối ưu về chuyên môn, Barca sẽ tìm ra nguồn tiền để hoàn tất.
Nguyễn Vương Hãn


















