AFF Cup 2026 nhiều khả năng không chỉ là câu chuyện thành tích, mà còn là bài toán nhân sự. ĐT Việt Nam sẽ tiếp tục dựa vào những cựu binh quen mặt hay mạnh tay trao “ấn kiếm” cho lớp kế cận?
Nội dung chính
Sau U23 châu Á tại Ả Rập Xê Út, bóng đá Việt Nam đã sản sinh ra thêm một thế hệ vàng có tiềm năng làm rạng danh nước nhà. Xu hướng trẻ hóa đội tuyển gần như là điều chắc chắn. Chính bởi thế, kỳ AFF Cup 2026 sắp tới có thể là giải đấu lớn cuối cùng của các công thần thế hệ cũ.
Quế Ngọc Hải (15/5/1993)
Ngọc Hải là trường hợp tiêu biểu. Ở vị trí trung vệ, kinh nghiệm và khả năng tổ chức hàng thủ của anh luôn là tài sản đáng quý. Tuy nhiên ở tuổi 33, trung vệ thuộc biên chế Đà Nẵng đã không còn ở giai đoạn đỉnh cao. Anh không còn nhanh nhẹn và dũng mãnh như khi còn trẻ.
Việc chấp nhận chuyển đến các đội bóng ở nhóm dưới của V-League như Đông Á Thanh Hóa hay Đà Nẵng trong mùa 2025/26 cũng cho thấy cầu thủ từng có 80 lần khoác áo ĐT Việt Nam đã chấp nhận sự thật này.
Với sự xuất hiện của những trung vệ trẻ trung, tài năng hơn, cơ hội thi đấu của Ngọc Hải trên tuyển ngày càng thấp. Nên sẽ không ngạc nhiên khi AFF Cup 2026 có thể là giải đấu cuối của anh.
Nguyễn Filip (14/9/1992)
Thủ môn là vị trí có tuổi đời cao hơn các đồng nghiệp khác, tuy nhiên câu chuyện thủ môn của bóng đá Việt Nam lại khác. Nguyễn Filip tuy vẫn đẳng cấp nhưng sự cạnh tranh cho vị trí bắt chính ở Việt Nam đang cực kỳ khốc liệt.
Bản thân thủ môn 33 tuổi cũng không còn duy trì phong độ cao nhất. Những sai lầm của anh xuất hiện ngày càng nhiều, điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến khả năng cạnh tranh của Filip. Trong bối cảnh các thủ môn trẻ như Trần Trung Kiên hay Cao Văn Bình tỏa sáng, cơ hội của Filip trên tuyển Việt Nam càng thấp hơn.
Đỗ Hùng Dũng (8/9/1993)
Hùng Dũng từng là tiền vệ số 1 của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên ở tuổi 32, thể lực lẫn thể chất của anh không thể được như xưa. Tuyến giữa Việt Nam đang xuất hiện nhiều tài năng nổi bật, đặc biệt là lứa cầu thủ Việt kiều trở về, sự cạnh tranh đang rất căng thẳng.
Hùng Dũng vẫn có giá trị ở nhịp độ kiểm soát, sự điềm tĩnh và bản lĩnh trận mạc, nhưng AFF Cup 2026 rất có thể là giải mà anh được nhìn nhận như “quân bài kinh nghiệm” hơn là lựa chọn số 1 xuyên suốt.
Nguyễn Công Phượng (21/1/1995)
AFF Cup 2026 có thể là kỳ AFF Cup cuối cùng của Công Phượng. Không ai phủ nhận đẳng cấp của tiền đạo quê Nghệ An. Nhưng vấn đề của anh nằm ở thể trạng, Công Phượng hiện tại đang đối mặt với rất nhiều chấn thương.
Với việc hàng công bóng đá VIệt Nam xuất hiện nhiều ngôi sao mới, trẻ trung hơn, việc Công Phượng phải lùi lại phía sau là điều dễ hiểu.Ở tuổi 31, đây có thể là giải đấu lớn cuối cùng của Công Phượng trước khi rút lui.
Nguyễn Vương Hãn
















