Đây được xem là động thái mạnh nhằm bảo vệ sự trong sạch, công bằng và giá trị chuyên môn của các sân chơi do VFF tổ chức.
Theo quyết định của Ban Kỷ luật VFF, 5 cầu thủ thuộc U19 Trung tâm Bóng đá Đào Hà gồm Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Xuân Quyền, Mạc Quốc Tịnh, Lê Văn Tâm và Lê Minh Khôi đã bị xác định có hành vi thi đấu không đúng khả năng chuyên môn. Những biểu hiện này được đánh giá là gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính trung thực của trận đấu, làm tổn hại đến uy tín của giải U19 Quốc gia cũng như công tác tổ chức các giải bóng đá trẻ.
Dựa trên các quy định hiện hành của VFF liên quan đến hành vi làm sai lệch tính chất chuyên môn, mỗi cầu thủ nói trên phải chịu mức phạt tiền 2,5 triệu đồng. Bên cạnh đó, án đình chỉ thi đấu 5 trận liên tiếp tại các giải đấu do VFF quản lý và tổ chức cũng được áp dụng. Đây là hình thức kỷ luật được cho là đủ sức răn đe, đồng thời thể hiện sự nghiêm minh trong quá trình xử lý các vi phạm mang tính tiêu cực.
Ban Kỷ luật VFF nhấn mạnh rằng, việc xử lý không khoan nhượng các trường hợp thi đấu không đúng năng lực không chỉ nhằm chấn chỉnh ý thức của cá nhân cầu thủ, mà còn mang ý nghĩa bảo vệ môi trường thi đấu lành mạnh cho bóng đá trẻ Việt Nam. Các giải trẻ, trong đó có giải U19 Quốc gia, được xem là nền tảng quan trọng trong chiến lược đào tạo và phát triển lực lượng kế cận cho bóng đá nước nhà. Vì vậy, mọi hành vi đi ngược lại tinh thần fair-play đều cần được phát hiện và xử lý kịp thời.
Trong những năm gần đây, VFF liên tục đưa ra các biện pháp siết chặt kỷ cương ở các giải đấu trẻ, từ công tác giám sát chuyên môn cho đến chế tài xử phạt. Điều này cho thấy quyết tâm của cơ quan quản lý bóng đá Việt Nam trong việc xây dựng hình ảnh các giải quốc nội minh bạch, công bằng và giàu tính cạnh tranh thực chất. Đối với các cầu thủ trẻ, đây cũng là lời cảnh tỉnh rõ ràng rằng tài năng cần đi kèm với đạo đức nghề nghiệp và tinh thần thi đấu trung thực.
Việc 5 cầu thủ U19 Trung tâm Bóng đá Đào Hà bị kỷ luật lần này được xem là bài học không chỉ cho cá nhân liên quan, mà còn cho toàn bộ các đội bóng trẻ đang tham dự các giải đấu do VFF tổ chức. Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang hướng tới phát triển bền vững từ gốc, những động thái cứng rắn như vậy được kỳ vọng sẽ góp phần làm trong sạch môi trường bóng đá, đặc biệt ở cấp độ đào tạo trẻ.
Không chỉ riêng trường hợp lần này, bóng đá trẻ Việt Nam cách đây không lâu từng ghi nhận ít nhất 13 cầu thủ bị kỷ luật vì các hành vi tiêu cực trong thi đấu.Điều đó cho thấy việc tăng cường giám sát và giáo dục đạo đức cho cầu thủ trẻ vẫn là nhiệm vụ lâu dài và cấp thiết.
Phan Bùi Quốc Anh














