Kế hoạch mang một trận đấu thuộc khuôn khổ Serie A sang Australia chính thức bị hủy bỏ, qua đó khép lại tham vọng tạo nên cột mốc lịch sử cho bóng đá châu Âu.
Trận đấu giữa AC Milan và Como, dự kiến diễn ra tại thành phố Perth vào ngày 8 tháng 2, đã không thể tổ chức do những điều kiện và yêu cầu phát sinh từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), kéo theo rủi ro tài chính và hàng loạt trở ngại vào phút chót.
Theo thông báo từ ban tổ chức Serie A và chính quyền bang Tây Australia, dự án này bị đình chỉ sau khi AFC đưa ra thêm các yêu cầu được đánh giá là không thể chấp nhận. Chủ tịch Serie A, ông Ezio Simonelli, khẳng định rằng việc liên tục xuất hiện những điều kiện mới từ AFC trong thời gian rất ngắn đã khiến kế hoạch trở nên bất khả thi, dù mọi công tác chuẩn bị trước đó gần như đã hoàn tất.
Nếu được tổ chức, Milan gặp Como sẽ trở thành trận đấu đầu tiên trong lịch sử của một giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu được diễn ra bên ngoài lãnh thổ quê nhà. Đây được xem là bước đi mang tính đột phá, thể hiện tham vọng toàn cầu hóa của Serie A trong bối cảnh các giải đấu lớn ngày càng cạnh tranh khốc liệt về hình ảnh và giá trị thương mại.
Nguyên nhân ban đầu dẫn đến việc dời địa điểm thi đấu xuất phát từ lịch trình đặc biệt tại Italy. Sân San Siro không thể tổ chức trận đấu do phải phục vụ lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông Milano–Cortina. Trước tình thế này, Liên đoàn Bóng đá Italy đã phê duyệt đề xuất đưa trận đấu sang Australia, trong khi UEFA cũng miễn cưỡng chấp thuận kế hoạch vào tháng 10 sau nhiều vòng thảo luận.
Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu rẽ sang hướng tiêu cực khi AFC áp đặt một số điều kiện đặc thù, bao gồm việc yêu cầu được toàn quyền chỉ định trọng tài điều hành trận đấu. Dù đến ngày 18 tháng 12, Serie A từng thông báo rằng các khúc mắc đã được tháo gỡ, những yêu cầu mới xuất hiện sau đó đã phá vỡ toàn bộ thỏa thuận trước đó.
Vụ việc này cho thấy ranh giới mong manh giữa tham vọng thương mại và hệ thống quản lý bóng đá toàn cầu. Việc tổ chức một trận đấu quốc nội châu Âu tại lãnh thổ châu Á không chỉ là bài toán logistics, mà còn liên quan trực tiếp đến quyền hạn, lợi ích và tiếng nói của các liên đoàn khu vực.
Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên một giải đấu lớn vấp phải sự phản đối khi muốn đưa trận đấu ra nước ngoài. Trước đó hai tháng, LaLiga cũng đã phải hủy kế hoạch tổ chức trận Barcelona gặp Villarreal tại Miami, sau làn sóng chỉ trích dữ dội từ giới chuyên môn và người hâm mộ tại Tây Ban Nha.




Phan Bùi Quốc Anh


















