Bóng đá Malaysia đang đứng trước một bước ngoặt lớn khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chính thức vào cuộc hỗ trợ cải tổ toàn diện Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM).
Theo Tổng Thư ký AFC Datuk Seri Windsor Paul John, AFC đã cử một nhóm chuyên trách do Phó Tổng Thư ký Vahid Kardany dẫn đầu để tiến hành đánh giá toàn diện hệ thống quản trị của FAM. Ông cho biết, AFC cần khoảng ba tháng để hoàn tất việc thu thập dữ liệu, phân tích, xây dựng báo cáo và đề xuất các giải pháp cải tổ phù hợp.
“Chúng tôi không chỉ đến để xem xét bề nổi mà sẽ đánh giá toàn bộ cấu trúc tổ chức, từ quy trình quản lý, vận hành cho đến những chi tiết nhỏ nhất trong bộ máy hành chính. Sau đó, một báo cáo đầy đủ sẽ được trình bày nhằm xác định những thay đổi cần thiết trước khi FAM tiến hành bầu cử,” ông Windsor nhấn mạnh.
Điểm đáng chú ý là AFC không muốn FAM vội vàng tổ chức đại hội bầu cử chỉ để lấp đầy khoảng trống nhân sự. Theo quan điểm của AFC, việc bầu ra một ban lãnh đạo mới khi các vấn đề cốt lõi chưa được giải quyết sẽ không giúp bóng đá Malaysia thoát khỏi khủng hoảng. Thay vào đó, AFC mong muốn tiến hành rà soát lại toàn bộ tổ chức, xác định rõ các “lỗ hổng” trong quản trị, từ đó đề xuất những cải cách mang tính nền tảng. Những thay đổi này có thể bao gồm điều chỉnh cơ cấu tổ chức, cải tiến quy trình làm việc, thậm chí sửa đổi điều lệ của FAM để phù hợp hơn với quy chuẩn của FIFA và AFC.
Tổng Thư ký AFC cũng khẳng định rằng không phải mọi vấn đề của FAM đều tiêu cực. Ông cho rằng FAM là một tổ chức có lịch sử hơn 100 năm, đủ lâu để chứng minh nền tảng vững chắc và vai trò quan trọng trong bóng đá khu vực. Tuy nhiên, trong bối cảnh bóng đá hiện đại đòi hỏi tính minh bạch, chuyên nghiệp và hiệu quả cao hơn, việc cải tổ là điều không thể tránh khỏi.
“Chúng tôi không đến để chỉ trích hay phá bỏ những gì đã có. Mục tiêu của AFC là giúp FAM nhận diện điểm yếu, thu hẹp khoảng cách và xây dựng một cấu trúc quản lý tốt hơn, phù hợp với định hướng phát triển dài hạn của bóng đá Malaysia,” ông Windsor khẳng định.
Sau khi quá trình đánh giá và cải tổ hoàn tất, FAM mới có thể tổ chức đại hội bầu cử ban lãnh đạo mới. Khi đó, những thay đổi đã được thống nhất sẽ trở thành nền tảng để ban lãnh đạo tương lai vận hành FAM theo hướng minh bạch, hiệu quả và bền vững hơn.Quá trình “thanh lọc” kéo dài ba tháng này được xem là phép thử quan trọng, không chỉ đối với FAM mà còn với tham vọng phục hưng bóng đá Malaysia trong khu vực Đông Nam Á và châu Á.
Phan Bùi Quốc Anh


















