Man United đang đối mặt với nguy cơ tiếp tục thất bại trên thị trường chuyển nhượng khi mục tiêu tiền vệ nhiều khả năng sẽ gia nhập Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do.
Thông tin này được hé lộ từ Al Jaber, cựu cầu thủ Al Hilal, qua đó giáng một đòn mạnh vào kế hoạch nâng cấp tuyến giữa của Quỷ đỏ.
Theo nhiều nguồn tin, Ruben Neves đang bước vào giai đoạn cuối của hợp đồng với Al Hilal và sẽ trở thành cầu thủ tự do sau khi mùa giải khép lại. Trong bối cảnh đó, Man United từng xem tiền vệ người Bồ Đào Nha là phương án khả thi, nhất là khi mức phí chuyển nhượng để mua đứt anh ngay thời điểm này chỉ rơi vào khoảng 20 triệu Bảng. Tuy nhiên, mức lương khổng lồ mà Neves từng nhận tại Saudi Arabia, lên tới 350.000 Bảng mỗi tuần, được cho là rào cản lớn với đội chủ sân Old Trafford.
Việc chiêu mộ một tiền vệ trung tâm đẳng cấp đang là ưu tiên hàng đầu của Man United, đặc biệt khi đội bóng này gặp nhiều vấn đề trong khâu kiểm soát và phân phối bóng ở mùa giải hiện tại. Ban lãnh đạo Quỷ đỏ đã được liên hệ với hàng loạt cái tên đáng chú ý như Carlos Baleba, Conor Gallagher, Adam Wharton hay Elliot Anderson. Dù vậy, không mục tiêu nào trong số này được xem là phương án chắc chắn, cả về chuyên môn lẫn khả năng hoàn tất thương vụ.
Trong khi đó, Real Madrid lại nổi lên như điểm đến lý tưởng của Ruben Neves. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vốn nổi tiếng với chiến lược săn đón những bản hợp đồng ít rủi ro nhưng mang lại giá trị lâu dài. Ở tuổi 28, Neves vẫn đang trong giai đoạn sung sức nhất của sự nghiệp, sở hữu kinh nghiệm thi đấu dày dạn tại Ngoại Hạng Anh cũng như bản lĩnh được tôi luyện tại môi trường bóng đá khắc nghiệt.
Al Jaber, người từng khoác áo Wolves vào năm 2000, cho rằng Real Madrid đang chiếm ưu thế tuyệt đối trong thương vụ này. Ông bày tỏ lo ngại rằng Neves sẽ rời Al Hilal theo dạng tự do và cập bến sân Bernabeu ngay sau khi hợp đồng đáo hạn. Theo nhận định của cựu cầu thủ này, dù có nhiều CLB Ngoại Hạng Anh sẵn sàng đề nghị Neves bản hợp đồng kéo dài ba năm, Real Madrid vẫn là lựa chọn hấp dẫn nhất về mặt danh tiếng lẫn tham vọng chinh phục danh hiệu.




Phan Bùi Quốc Anh
















