Sau quãng thời gian im ắng kể từ khi rời Hàn Quốc, Jesse Lingard đang đứng trước cơ hội tái xuất sân cỏ trong một thương vụ đầy bất ngờ.
Theo tiết lộ từ chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, cựu tiền vệ Manchester United nhiều khả năng sẽ gia nhập gã khổng lồ Brazil Corinthians, thay vì trở lại châu Âu như đồn đoán trước đó.
Lingard trở thành cầu thủ tự do sau khi chấm dứt hợp đồng với FC Seoul vào tháng 12. Trong gần hai năm chơi bóng tại K League, tiền vệ người Anh ghi 19 bàn sau 67 trận, một con số không tệ trong bối cảnh anh từng bị nghi ngờ về động lực thi đấu khi rời Ngoại Hạng Anh. Tuy nhiên, việc không tìm được bến đỗ mới suốt hơn hai tháng qua khiến tương lai của anh trở thành dấu hỏi lớn.
Trước đó, Lingard từng được liên hệ với Wrexham và cả đại diện Hà Lan Feyenoord. Dù vậy, viễn cảnh sang Brazil thi đấu đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Corinthians được cho là đã vượt qua một đề nghị muộn từ một CLB MLS để chiếm ưu thế trong cuộc đua giành chữ ký của cầu thủ 33 tuổi.
Nếu thương vụ hoàn tất, Lingard sẽ tái hợp người đồng đội cũ tại Old Trafford là Memphis Depay. Tiền đạo người Hà Lan gia nhập Corinthians từ tháng 9/2024 và đã ghi 19 bàn sau 73 lần ra sân. Cả hai từng có 18 tháng sát cánh tại Man United và được kỳ vọng có thể tạo nên sự kết hợp đáng chú ý tại Brazil.
So với Depay, Lingard từng có quãng thời gian thành công hơn tại Old Trafford. Anh ghi 35 bàn sau 232 trận, giành FA Cup, Cúp Liên đoàn Anh và Europa League trước khi rời đi vào năm 2022. Trong khi đó, Depay chỉ ghi 7 bàn sau 53 trận và bị xem là một trong những bản hợp đồng gây thất vọng lớn thời hậu Sir Alex.
Dẫu vậy, bóng đá luôn cho cầu thủ cơ hội làm lại. Ở tuổi 33, Lingard không còn nhiều thời gian để chứng minh bản thân ở đẳng cấp cao nhất. Chuyển sang Brazil, một môi trường giàu tính cạnh tranh và đậm chất kỹ thuật, có thể là bước ngoặt cuối cùng trong sự nghiệp của anh.
Người hâm mộ đang chờ đợi xem liệu Lingard có thể hồi sinh mạnh mẽ hay đây chỉ là điểm dừng chân ngắn ngủi trước khi khép lại sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp.
Phan Bùi Quốc Anh

















