HLV Kim Sang-sik, người đang trong quá trình định hình bộ khung cho ĐTQG, buộc phải đối diện với bài toán khó mang tên “bão chấn thương”.
Trong giai đoạn chuẩn bị cho những mục tiêu trọng điểm phía trước, đặc biệt là trận đấu then chốt gặp Malaysia vào cuối tháng 3 và chiến dịch AFF Cup, Đội tuyển Việt Nam đang đối diện với những thách thức không nhỏ về mặt nhân sự. Việc liên tiếp đón nhận các ca chấn thương nghiêm trọng đã ảnh hưởng đáng kể đến kế hoạch xây dựng lực lượng cũng như định hình lối chơi của HLV Kim Sang-sik.
Danh sách cầu thủ gặp vấn đề về thể trạng đang ngày một kéo dài, tập trung chủ yếu ở những vị trí then chốt. Trường hợp của Đoàn Văn Hậu tiếp tục gây lo ngại khi hậu vệ cánh trái này dính chấn thương trong trận đấu giữa CAHN và Ninh Bình FC, qua đó kéo dài chuỗi ngày vắng mặt ở ĐTQG. Sự thiếu vắng Văn Hậu không chỉ làm suy giảm chất lượng hành lang trái mà còn ảnh hưởng đến khả năng triển khai tấn công biên – yếu tố từng là điểm mạnh của Đội tuyển Việt Nam trong nhiều năm qua.
Cũng trong trận đấu kể trên, tiền vệ Thái Sơn gặp chấn thương dây chằng nghiêm trọng và được dự báo phải nghỉ thi đấu khoảng 9 tháng. Đây là tổn thất đáng kể cho tuyến giữa, đặc biệt trong bối cảnh HLV Kim Sang-sik ưu tiên những mẫu tiền vệ giàu năng lượng, có khả năng tranh chấp và hỗ trợ phòng ngự từ xa.
Ở cấp độ đội tuyển trẻ, tình hình cũng không mấy khả quan. Hiểu Minh bị đứt dây chằng trong trận bán kết U23 châu Á gặp U23 Trung Quốc, trong khi Văn Trường gặp chấn thương dây chằng tại Panda Cup. Dù chưa phải những trụ cột ở ĐTQG, nhưng đây đều là các nhân tố nằm trong kế hoạch kế thừa, đóng vai trò quan trọng trong quá trình trẻ hóa lực lượng mà HLV Kim Sang-sik đang từng bước triển khai.
Trước thực tế đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ lựa chọn phương án tối ưu hóa nguồn lực hiện có trong nước. Ở khu trung tuyến, bên cạnh Hoàng Đức, nhân tố được xem là “trục xoay” trong hệ thống chiến thuật thì những cái tên như Xuân Bắc hay Quốc Cường có thể được trao thêm cơ hội. Cả hai đều cho thấy sự tiến bộ tại V.League, đặc biệt ở khả năng giữ nhịp và tuân thủ kỷ luật chiến thuật.
Tại hành lang cánh trái, sự vắng mặt của Văn Hậu phần nào được bù đắp bởi Cao Pendant Quang Vinh, cầu thủ đang duy trì phong độ ổn định và phù hợp với triết lý kiểm soát không gian, đảm bảo cân bằng giữa phòng ngự và hỗ trợ tấn công. Trong khi đó, chấn thương của Hiểu Minh được đánh giá chưa gây tác động lớn trong ngắn hạn, do cầu thủ này vẫn đang trong quá trình tích lũy kinh nghiệm ở cấp độ ĐTQG.
Bên cạnh các phương án nội địa, HLV Kim Sang-sik cũng được cho là đang cân nhắc việc bổ sung lực lượng cầu thủ nhập tịch nhằm gia tăng chiều sâu đội hình.Những cái tên như Hoàng Hên (Hà Nội FC), Trần Thành Chung (Ninh Bình FC) hay Khoa Ngô (Công An TPHCM) có thể đóng vai trò phương án xoay vòng quan trọng, nhất là trong bối cảnh lịch thi đấu dày và nguy cơ chấn thương luôn tiềm ẩn. Đặc biệt, Hoàng Hên, cầu thủ mới hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch, được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới về mặt thể chất và khả năng tranh chấp.
Về phương diện chiến thuật, Đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng vẫn duy trì cách tiếp cận thiên về sự kỷ luật và chắc chắn khi đối đầu Malaysia, đối thủ sở hữu nền tảng thể lực và sức mạnh vượt trội. Điểm mấu chốt sẽ nằm ở cách bố trí tuyến giữa, tổ chức hai biên cũng như khả năng khai thác tối đa những nhân tố mới nhằm tạo ra khác biệt. Trong bối cảnh lực lượng sứt mẻ, mỗi quyết định nhân sự lúc này đều mang tính chiến lược và có ảnh hưởng trực tiếp đến hành trình sắp tới của Đội tuyển Việt Nam.
Phan Bùi Quốc Anh


















