Năm 2025 khép lại với nhiều dấu ấn đặc biệt đối với bóng chuyền nữ Việt Nam, khi đội tuyển quốc gia không chỉ tạo ra những cột mốc lịch sử mà còn khẳng định vị thế ngày càng vững chắc trên bản đồ bóng chuyền châu lục.
Trên bảng xếp hạng cuối năm của FIVB, tuyển nữ Việt Nam đứng hạng 28 thế giới, đồng thời xếp thứ 4 tại châu Á, thành tích tốt bậc nhất từ trước đến nay.
Điểm nhấn lớn đầu tiên trong năm của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đến vào tháng 6, khi tuyển nữ Việt Nam tiếp tục thể hiện sự thống trị tại AVC Nations Cup. Lần thứ ba liên tiếp đăng quang ở sân chơi này, các cô gái áo đỏ đánh bại Philippines với tỉ số 3-0 trong trận chung kết, qua đó khẳng định vị thế hàng đầu ở nhóm các đội tuyển đang phát triển của châu Á. Chiến thắng này mang về hơn 28 điểm FIVB, giúp tuyển Việt Nam lần đầu tiên vươn vào top 30 thế giới, cột mốc mang ý nghĩa lịch sử.
Không lâu sau đó, SEA V.League 2025 tiếp tục chứng kiến bước tiến mạnh mẽ của bóng chuyền nữ Việt Nam. Tại chặng lượt về, đội tuyển đã tạo nên chiến thắng được xem là mang tính bước ngoặt trước Thái Lan. Bị dẫn trước 0-2, nhưng với tinh thần thi đấu kiên cường cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, Thanh Thúy và các đồng đội đã lội ngược dòng ngoạn mục để thắng chung cuộc 3-2. Đây là lần đầu tiên sau hàng chục năm, tuyển nữ Việt Nam đánh bại được Thái Lan, đối thủ số một khu vực Đông Nam Á. Kết quả này giúp thứ hạng của Việt Nam trên bảng xếp hạng thế giới có thời điểm vươn lên hạng 22, cao nhất trong lịch sử bóng chuyền nước nhà.
Tháng 8 đánh dấu một chương mới khi tuyển nữ Việt Nam lần đầu góp mặt tại Giải vô địch thế giới 2025. Tấm vé lịch sử này đến từ vị trí thứ 4 tại Giải vô địch châu Á 2023, trong bối cảnh Thái Lan, đội vô địch châu lục, đồng thời là chủ nhà World Championship. Dù không tạo được bất ngờ trước các đối thủ mạnh như Ba Lan, Đức hay Kenya, việc được cọ xát ở sân chơi đỉnh cao nhất thế giới vẫn mang ý nghĩa rất lớn về mặt chuyên môn và kinh nghiệm.
Khép lại năm 2025, tuyển nữ Việt Nam đối đầu Thái Lan ở SEA Games 33 và để thua sát nút 2-3 trong trận chung kết giàu cảm xúc. Dù không thể đổi màu huy chương, đây vẫn được xem là minh chứng rõ nét cho khoảng cách ngày càng được thu hẹp giữa hai đội. Tuy nhiên, do SEA Games không được FIVB tính điểm, thứ hạng của Việt Nam không thay đổi sau giải đấu này.
Chung cuộc, với 136,75 điểm, bóng chuyền nữ Việt Nam đứng hạng 28 thế giới và xếp thứ 4 châu Á, chỉ sau Nhật Bản, Trung Quốc và Thái Lan. Thành tích này mở ra hy vọng lớn trong tương lai, bởi nếu lọt vào top 18 thế giới, tuyển Việt Nam sẽ giành quyền tham dự VNL, giải đấu thường niên quy tụ những đội tuyển hàng đầu thế giới.Đó sẽ là bước tiến mang tính chiến lược, giúp bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục rút ngắn khoảng cách với nhóm tinh hoa toàn cầu.
Phan Bùi Quốc Anh

















