Bê bối 15 năm bị phanh phui, bóng đá Hàn Quốc đối mặt làn sóng phẫn nộ

Phan Bùi Quốc Anh Phan Bùi Quốc Anh
Thứ sáu, 07/08/2026 08:47 AM (GMT+7)
A A+

Bóng đá Hàn Quốc đang đối mặt với một trong những bê bối nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua, sau khi truyền thông nước này tiết lộ Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) từng bị ghi nhận chi tiền cho các hoạt động giải trí, trong đó có dịch vụ tình dục, liên quan tới một số trọng tài quốc tế.

Tối 6/8, hàng loạt cơ quan truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đăng tải thông tin về một hồ sơ điều tra liên quan tới các khoản chi của KFA trong giai đoạn 2011-2012, thời điểm ông Cho Chung Yun giữ chức chủ tịch Liên đoàn.

Theo thông tin được Đài JTBC cùng một số hãng truyền thông như Segye và Daum dẫn lại, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc từng phát hiện những khoản chi bất thường trong quá trình kiểm tra KFA từ năm 2016.

Đáng chú ý nhất là nội dung cho rằng các quan chức bóng đá Hàn Quốc đã 7 lần cung cấp hoặc chi trả cho những “dịch vụ tình dục” dành cho các trọng tài quốc tế trong khoảng thời gian 2011-2012.

Bê bối 15 năm bị phanh phui, bóng đá Hàn Quốc đối mặt làn sóng phẫn nộ 879644
Tối 6/8, hàng loạt cơ quan truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đăng tải thông tin về một hồ sơ điều tra liên quan tới các khoản chi của KFA trong giai đoạn 2011-2012.

Hồ sơ được truyền thông Hàn Quốc đề cập cho biết một số trọng tài đã được quan chức KFA đưa tới các cơ sở bất hợp pháp, sau đó chi phí được thanh toán bằng thẻ tín dụng.

Điểm khiến vụ việc càng trở nên nhạy cảm là cả 7 trường hợp được nhắc tới đều được cho là có liên quan tới các trọng tài từng điều khiển những trận đấu của ĐTQG Hàn Quốc hoặc U23 Hàn Quốc tại vòng loại World Cup và vòng loại Olympic.

Phát ngôn “thông lệ” khiến dư luận Hàn Quốc nổi giận

Không chỉ các khoản chi gây tranh cãi, một phát biểu được JTBC dẫn lại từ quan chức giấu tên của KFA còn khiến phản ứng từ dư luận trở nên dữ dội hơn.cQuan chức này được cho là đã nói: “Đó có thể là một thông lệ. Việc mua chuộc trọng tài ở đây thậm chí còn phổ biến hơn ở nước ngoài”.

Danh tính của người đưa ra phát biểu không được JTBC công bố. Tuy nhiên, cách lý giải bằng cụm từ “thông lệ” nhanh chóng trở thành tâm điểm chỉ trích của giới truyền thông và người hâm mộ Hàn Quốc.

Bình luận viên nổi tiếng Park Moon Sung tỏ ra đặc biệt gay gắt khi bàn luận về vụ việc trên chương trình Sports Today.

Ông cho rằng nếu những thông tin được công bố là chính xác thì đây là một “nỗi ô nhục”, đồng thời phản ánh tư duy đáng báo động của một bộ phận lãnh đạo bóng đá Hàn Quốc trong quá khứ. Park Moon Sung cũng phản ứng mạnh trước việc hành vi bị cáo buộc được mô tả là một “thông lệ”.

Theo vị bình luận viên này, nếu quan điểm trên thực sự tồn tại trong nội bộ những người quản lý bóng đá, vụ việc có nguy cơ không chỉ dừng lại ở phạm vi trong nước mà còn trở thành vấn đề mang tính quốc tế.

“Thật không thể tin được rằng một quan chức lại có thể tuyên bố hành vi này là một thông lệ”, Park Moon Sung được dẫn lời. Ông cũng bày tỏ lo ngại rằng cách biện minh kiểu “ai cũng làm như vậy” có thể khiến hình ảnh bóng đá Hàn Quốc bị tổn hại nghiêm trọng.

Bê bối 15 năm bị phanh phui, bóng đá Hàn Quốc đối mặt làn sóng phẫn nộ 879645
Sau khi thông tin được công bố, những từ như “ô nhục” hay “xấu hổ” xuất hiện dày đặc trên các bản tin thể thao, chương trình bình luận và diễn đàn bóng đá tại Hàn Quốc.

KFA bị khám xét giữa cuộc kiểm tra quy mô lớn

Một trong những câu hỏi lớn hiện nay là vì sao hồ sơ liên quan tới sự việc đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc ghi nhận từ năm 2016 nhưng phải tới 10 năm sau mới trở thành thông tin được công bố rộng rãi.

Theo những dữ kiện được truyền thông Hàn Quốc đề cập, vụ việc xuất hiện trong bối cảnh Chính phủ nước này đang đẩy mạnh hoạt động kiểm tra và chấn chỉnh hệ thống quản lý bóng đá sau World Cup 2026.

Đầu tháng 7, Chính phủ Hàn Quốc đã yêu cầu thực hiện một cuộc kiểm toán toàn diện đối với KFA. Liên đoàn này hiện nhận khoảng 30 tỷ won, tương đương khoảng 20 triệu USD, tiền hỗ trợ ngân sách nhà nước mỗi năm.

Bê bối 15 năm bị phanh phui, bóng đá Hàn Quốc đối mặt làn sóng phẫn nộ 879646
Ngày 6/8, cảnh sát Hàn Quốc cũng tiến hành khám xét trụ sở KFA.

Ngày 6/8, cảnh sát Hàn Quốc cũng tiến hành khám xét trụ sở KFA. Chỉ vài giờ sau đó, những thông tin liên quan tới các khoản chi cho trọng tài quốc tế trong giai đoạn 2011-2012 bắt đầu xuất hiện trên truyền thông.

Phía KFA tới thời điểm thông tin được đăng tải chưa đưa ra một tuyên bố chính thức và đầy đủ về toàn bộ cáo buộc. Một quan chức giấu tên của Liên đoàn cho biết việc xác minh chi tiết hiện gặp khó khăn bởi thời hạn lưu giữ nhiều tài liệu liên quan đã hết.

Do những sự việc bị cáo buộc xảy ra cách đây khoảng 15 năm, truyền thông Hàn Quốc được cho là đang tiếp tục tìm kiếm và liên hệ với các quan chức từng làm việc tại KFA trong giai đoạn 2011-2012 để làm rõ trách nhiệm của những cá nhân có liên quan. Dư luận Hàn Quốc hiện cũng chờ đợi phản hồi chính thức từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về nội dung hồ sơ cũng như kết quả của quá trình kiểm tra đối với KFA.

Nếu những thông tin trong hồ sơ được xác nhận đầy đủ, đây có thể trở thành một bê bối gây ảnh hưởng rất lớn tới uy tín của Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc, đặc biệt khi sự việc liên quan trực tiếp tới các trọng tài quốc tế và những trận đấu thuộc vòng loại World Cup, Olympic.

Lịch thi đấu AFF Cup 2026

Xem chi tiết →
Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm