Nam Định trải qua chuỗi 9 trận không thắng tại V-League, khiến cơ hội bảo vệ chức vô địch trở nên rất mong manh.
Nam Định đang trải qua giai đoạn đáng quên tại V-League 2025/26 khi đã 9 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng. Từ vị thế nhà đương kim vô địch, đội bóng thành Nam rơi xuống nửa sau bảng xếp hạng, khiến mục tiêu bảo vệ ngôi vương trở nên xa vời hơn bao giờ hết.
Sau 12 vòng đấu, Nam Định mới có 12 điểm và đang kém đội đầu bảng Công an Hà Nội tới 19 điểm trên bảng xếp hạng V-League, trong khi còn thi đấu nhiều hơn đối thủ 1 trận. Khoảng cách quá lớn trong bối cảnh lượt về chỉ còn 13 vòng khiến cơ hội lật ngược tình thế gần như chỉ tồn tại trên lý thuyết.
Sự trở lại của Nguyễn Xuân Son sau chấn thương mang lại tín hiệu tích cực ở đấu trường khu vực, nhưng tại V-League, phong độ của Nam Định vẫn không cải thiện đáng kể. Hai trận hòa trước Thanh Hóa và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh những đối thủ bị đánh giá thấp hơn tiếp tục khiến đội chủ sân Thiên Trường đánh rơi những điểm số quan trọng.
Vấn đề của Nam Định nằm ở cả hai đầu sân. Thống kê cho thấy đội bóng này ghi trung bình 1 bàn/trận nhưng cũng để thủng lưới tới 1,4 bàn/trận. Sau 12 vòng, họ ghi 13 bàn nhưng nhận tới 17 bàn thua, và 11/12 trận đã qua đều không giữ sạch lưới. Hàng công thiếu sắc bén trong khi hệ thống phòng ngự bộc lộ nhiều sai sót.
Dù về mặt toán học vẫn còn cơ hội vô địch nếu thắng toàn bộ các trận còn lại và chờ các đối thủ sảy chân, song kịch bản này rất khó xảy ra. Không chỉ Công an Hà Nội, những đội như Hà Nội, Thể Công Viettel hay Ninh Bình cũng đang duy trì phong độ ổn định, tạo nên cuộc đua khốc liệt ở nhóm đầu.
Trong bối cảnh đó, Nam Định có lẽ cần điều chỉnh mục tiêu thực tế hơn. Việc cạnh tranh một vị trí trong top 4 V-League có thể phù hợp với tình hình hiện tại, đồng thời dồn sức cho đấu trường các CLB Đông Nam Á là nơi họ đang thể hiện bộ mặt tích cực. Nếu không sớm cải thiện phong độ, mùa giải năm nay sẽ khép lại với nhiều tiếc nuối cho nhà đương kim vô địch.
Mai Thị Huyền Trâm

















