Sau quãng nghỉ gần 80 ngày, V-League 2025/26 mới đá hai vòng đấu thì lại tiếp tục gián đoạn vì kỳ nghỉ Tết, khiến guồng quay giải đấu thêm đứt quãng.
Sau quãng nghỉ kéo dài gần 80 ngày, V-League 2025/26 vừa kịp trở lại trong sự chờ đợi của người hâm mộ thì đã phải đối diện với một thực tế quen thuộc: guồng quay giải đấu lại sớm bị ngắt quãng. Hai vòng đấu vừa qua mang theo kỳ vọng hâm nóng bầu không khí sân cỏ, nhưng ngay khi sự quan tâm bắt đầu tăng nhiệt, giải đấu lại chuẩn bị bước vào một quãng “đóng băng” mới vì lịch nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài.
Vòng 12 được xem là điểm nhấn đáng chú ý khi đánh dấu sự tái xuất của V-League sau hơn hai tháng rưỡi gián đoạn. Trận cầu đỉnh bảng giữa Công an Hà Nội và Ninh Bình tạo ra sức hút lớn, phần nào khơi lại cảm xúc của khán giả. Tiếp đó, vòng 13 là vòng đấu cuối cùng của lượt đi với 6 cặp đấu diễn ra vào cuối tuần này càng khiến giải đấu được chú ý nhiều hơn, trong bối cảnh cuộc đua ở nhóm đầu bảng đang dần hình thành.
Tuy nhiên, khi V-League vừa kịp tìm lại nhịp độ, lịch thi đấu lại một lần nữa bị ngắt quãng. Sau khi vòng 13 khép lại vào ngày 9-2, các đội bóng sẽ bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài. Không chỉ vậy, nhiều trận đấu bù của lượt đi như Thanh Hóa – Công an Hà Nội, Thể Công Viettel – Nam Định (vòng 10) hay Đà Nẵng – Công an Hà Nội (vòng 13) cũng phải chờ đến sau Tết mới có thể tổ chức, khiến lịch thi đấu càng thêm chắp vá.
Trước đó, V-League đã trải qua quãng nghỉ dài gần 3 tháng, từ ngày 10/11/2025 đến 31/1/2026, để nhường lịch cho đội U22 quốc gia dự SEA Games 2025 và đội U23 tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026. Dù cả hai đội tuyển trẻ đều gặt hái thành công, song quãng gián đoạn kéo dài khiến giải đấu quốc nội gần như “đứng hình”, ảnh hưởng không nhỏ đến nhịp vận hành chung của mùa giải.
Thực tế này làm dấy lên nhiều tranh luận. Không ít ý kiến cho rằng việc để V-League với hàng nghìn cầu thủ, HLV, nhân sự liên quan phải nghỉ liên tiếp 80 ngày chỉ để phục vụ cho một lực lượng khoảng hơn 20 cầu thủ trẻ là điều chưa thực sự hợp lý. Sự gián đoạn quá dài không chỉ ảnh hưởng đến phong độ cầu thủ mà còn khiến khán giả mất dần thói quen theo dõi giải đấu, trong khi các CLB gặp khó trong việc duy trì trạng thái thi đấu ổn định.
V-League 2025/26 vì thế được xem là một trong những mùa giải có lịch thi đấu bị chia cắt và kéo dài bậc nhất lịch sử. Ngoài quãng nghỉ 80 ngày và kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, giải còn bị xen kẽ bởi các đợt tập trung đội tuyển quốc gia cho vòng loại Asian Cup. Trong bối cảnh đó, những CLB như Công an Hà Nội và Nam Định chịu áp lực lớn nhất khi cùng lúc chinh chiến ở V-League, C1 Đông Nam Á và C2 châu Á.Khi guồng quay vừa lăn bánh đã liên tục phải dừng lại, câu hỏi về tính liền mạch và sức hấp dẫn của V-League tiếp tục là vấn đề cần được nhìn nhận nghiêm túc.
Mai Thị Huyền Trâm


















