V.League áp dụng quy định từng có ở World Cup vì thời tiết quá nóng

Mai Thị Huyền Trâm Mai Thị Huyền Trâm
Thứ hai, 25/05/2026 18:41 PM (GMT+7)
A A+

V.League 2025/26 phải áp dụng quãng nghỉ uống nước từng xuất hiện ở World Cup do thời tiết nắng nóng khắc nghiệt ảnh hưởng lớn tới thể lực cầu thủ.

Cái nóng oi bức tại Hà Nội tối 24/5 đã khiến một hình ảnh đặc biệt xuất hiện ở V.League 2025/26. Trong trận cầu tâm điểm giữa CLB Hà Nội và Nam Định trên sân Hàng Đẫy, ban tổ chức buộc phải áp dụng quãng nghỉ uống nước giữa hiệp (Cooling break) – quy định từng gây chú ý lớn tại World Cup nhằm bảo vệ sức khỏe cầu thủ khi thi đấu dưới nền nhiệt quá cao.

Theo ghi nhận vào thời điểm bóng lăn lúc 19h, nhiệt độ tại khu vực sân Hàng Đẫy ở mức khoảng 34 độ C. Tuy nhiên, cảm nhận thực tế còn khắc nghiệt hơn bởi hiệu ứng bê tông và hơi nóng tích tụ giữa lòng đô thị. Chỉ sau 45 phút đầu tiên, cầu thủ hai đội đều rời sân với tình trạng áo đấu ướt đẫm mồ hôi, thể lực suy giảm rõ rệt.

707153931_1421287006707039_785773889002560879_n
V.League phải áp dụng quãng nghỉ uống nước vì thời tiết quá nóng.

Không ít cầu thủ phải thay áo ngay trong giờ nghỉ giữa hai hiệp. Một số trường hợp như Hoàng Hên hay Passira gần như kiệt sức sau hiệp đấu đầu tiên, trong khi Xuân Mạnh thậm chí phải cởi áo ngay khi bước vào đường hầm vì áo đã quá nặng do thấm mồ hôi. Điều đó cho thấy mức độ khắc nghiệt mà các cầu thủ phải đối mặt trong giai đoạn cuối mùa giải.

Trước điều kiện thời tiết quá nóng, ban tổ chức trận đấu đã cho phép hai đội có quãng nghỉ uống nước ngắn giữa hiệp. Dù chỉ kéo dài khoảng 3 phút, khoảng thời gian này giúp cầu thủ bổ sung nước, hạ nhiệt cơ thể và tránh nguy cơ mất sức hoặc chuột rút. Đây cũng là giải pháp từng được FIFA áp dụng tại World Cup để bảo vệ cầu thủ trong điều kiện thời tiết cực đoan.

V.League áp dụng quy định từng có ở World Cup vì thời tiết quá nóng 838685
Các cầu thủ đều rời sân với áo đấu ướt đẫm sau hiệp 1.

Khái niệm “Cooling break” bắt đầu trở nên quen thuộc với người hâm mộ bóng đá thế giới từ World Cup 2014 tại Brazil. Khi đó, FIFA buộc phải chấp nhận cho cầu thủ nghỉ uống nước sau mỗi 30 phút thi đấu nếu nhiệt độ ngoài trời vượt ngưỡng 32 độ C. Quy định này xuất hiện sau yêu cầu từ Tòa án lao động ở Brasilia nhằm đảm bảo sức khỏe và an toàn cho các cầu thủ.

World Cup năm ấy từng chứng kiến nhiều đội bóng châu Âu lao đao vì nắng nóng và độ ẩm cao tại Brazil. Đội tuyển Hà Lan là ví dụ điển hình khi phải căng mình trước Mexico ở vòng 1/8 dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Hơn một thập kỷ sau, hình ảnh Cooling break giờ lại xuất hiện ở V.League, cho thấy thời tiết đang trở thành thách thức thực sự với bóng đá Việt Nam trong giai đoạn quyết định của mùa giải

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm