Thất bại của Công An Hà Nội tại AFC Champions League Two khiến bóng đá Việt Nam rơi xuống hạng 8 châu Á trên bảng xếp hạng hệ số AFC.
Thất bại của Công An Hà Nội (CAHN) tại AFC Champions League Two không chỉ khép lại hành trình của một CLB Việt Nam ở đấu trường châu lục, mà còn kéo theo hệ lụy lớn cho cả nền bóng đá. Trên bảng xếp hạng hệ số mới nhất do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố, Việt Nam chính thức rơi xuống vị trí thứ 8 châu Á, đánh mất hạng 7 vào tay Singapore.
Bảng điểm hệ số (coefficient ranking) được AFC tính dựa trên thành tích của các CLB trong 8 mùa giải gần nhất. Đội bóng tiến càng sâu, quốc gia càng tích lũy nhiều điểm và được phân bổ nhiều suất dự cúp châu lục hơn. Vì vậy, mỗi trận đấu ở sân chơi châu Á không chỉ mang ý nghĩa riêng cho CLB mà còn tác động trực tiếp đến vị thế quốc gia.
Mùa này, Việt Nam có hai đại diện tham dự AFC Champions League Two là CAHN và Nam Định. Tuy nhiên, Nam Định dừng bước ngay từ vòng bảng, còn CAHN bị loại ở vòng 16 đội sau thất bại trước Tampines Rovers do án xử phạt sử dụng cầu thủ không hợp lệ. Kết quả này khiến Việt Nam hụt mất lượng điểm quan trọng trong cuộc đua hệ số.
Tính riêng mùa giải hiện tại, Việt Nam chỉ giành 8.667 điểm, trong khi Singapore đạt tới 14.167 điểm. Sau 8 mùa tích lũy, tổng điểm của Việt Nam là 38.020, thấp hơn 38.561 điểm của Singapore và chính thức bị vượt qua. Khoảng cách này thậm chí có thể bị nới rộng nếu Tampines Rovers tiếp tục tiến sâu ở giải năm nay.
Áp lực chưa dừng lại khi Indonesia đang bám sát phía sau, còn Thái Lan duy trì vị thế dẫn đầu khu vực Đông Nam Á với 59.971 điểm, xếp thứ 7 châu Á. Sự chênh lệch cho thấy bóng đá Việt Nam đang đứng trước nguy cơ tụt lại nếu không cải thiện thành tích ở cấp CLB trong những mùa tới.
Việc tụt hạng không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng, mà còn tác động trực tiếp đến số suất và cấp độ giải đấu mà các CLB Việt Nam được tham dự trong tương lai. Khi hệ số suy giảm, cơ hội góp mặt ở các sân chơi cao nhất như AFC Champions League Elite càng xa vời hơn, đặt ra bài toán dài hạn cho chiến lược phát triển và năng lực cạnh tranh của bóng đá Việt Nam trên bản đồ châu lục.
Mai Thị Huyền Trâm

















