HAGL tiếp tục kiên định đào tạo trẻ, trở thành “mỏ nhân tài” bền bỉ cho bóng đá Việt Nam.
Trong nhiều năm qua, HAGL luôn được xem là một trong những CLB đóng góp nguồn nhân lực dồi dào và ổn định cho các đội tuyển quốc gia Việt Nam. Bản sắc ấy không đến từ thành tích ngắn hạn, mà được xây dựng trên chiến lược xuyên suốt: đặt niềm tin tuyệt đối vào đào tạo trẻ, kiên trì trao cơ hội thi đấu cho các cầu thủ còn rất ít kinh nghiệm, kể cả ở những vị trí quan trọng như tiền đạo hay tiền vệ trung tâm.
Nền tảng cho triết lý đó được đặt từ năm 2007, khi bầu Đức quyết định thành lập học viện HAGL Arsenal JMG. Xuất phát từ nỗi trăn trở trước tâm lý lép vế của bóng đá Việt Nam mỗi khi đối đầu Thái Lan, ông chọn cách đầu tư bài bản, lâu dài bằng việc “nhập khẩu” mô hình đào tạo của JMG – nơi từng sản sinh ra nhiều danh thủ châu Phi như Yaya Touré, Kolo Touré hay Emmanuel Eboué. Từ đó, HAGL trở thành điểm sáng hiếm hoi về đào tạo trẻ tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.
Sự kiên định của bầu Đức được thể hiện rõ nét vào mùa giải V-League 2015, khi toàn bộ lứa cầu thủ khóa 1 của học viện được đôn lên đội một. Những Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh hay Hồng Duy không chỉ được trao cơ hội ra sân, mà còn trở thành trụ cột của CLB. Quyết định táo bạo ấy ban đầu gây nhiều tranh cãi, nhưng về lâu dài đã chứng minh giá trị khi HAGL góp phần quan trọng vào sự phát triển của bóng đá Việt Nam.
Thành quả rõ nét nhất đến ở kỳ tích Thường Châu 2018, nơi U23 Việt Nam giành ngôi á quân châu Á với nòng cốt là các cầu thủ trưởng thành từ lò HAGL. Sau giai đoạn HLV Park Hang-seo, làn sóng cầu thủ trẻ tiếp tục được duy trì và phát triển dưới thời HLV Kim Sang-sik. Trong năm 2025, U23 Việt Nam thống trị các giải đấu khu vực, vô địch U23 Đông Nam Á, giành HCV SEA Games 33 và đoạt vé dự VCK U23 châu Á 2026, với dấu ấn đậm nét của những cầu thủ được đào tạo từ HAGL.
Nhiều cầu thủ trẻ như Trung Kiên, Nhật Minh, Nguyễn Thái Quốc Cường hay Nguyễn Quốc Việt đều sớm trưởng thành từ lò đào tạo HAGL. Dù một số người sau đó chuyển sang Nutifood JMG, nền tảng tại Hàm Rồng cùng triết lý kết hợp đào tạo chuyên môn và giáo dục văn hóa vẫn giữ vai trò then chốt trong quá trình phát triển.
Hiện tại, HAGL tiếp tục mạnh dạn trao cơ hội cho các cầu thủ sinh từ 2005 đến 2008 như Minh Tâm, Môi Sê, Trung Thắng, Quang Kiệt hay Gia Bảo.Những phút ra sân tại V-League được xem là bước đệm quan trọng giúp họ hướng tới các đội tuyển trẻ và xa hơn là ĐTQG, qua đó khẳng định vai trò “mỏ nhân tài” của đội bóng phố Núi.
Mai Thị Huyền Trâm


















