Truyền thông ĐNÁ choáng váng trước thống kê khó tin của HLV Kim Sang Sik

Mai Thị Huyền Trâm Mai Thị Huyền Trâm
Thứ bảy, 10/10/2026 17:47 PM (GMT+7)
A A+

Truyền thông Đông Nam Á công bố bảng tỷ lệ chiến thắng của các HLV trưởng đội tuyển quốc gia, trong đó HLV Kim Sang-sik dẫn đầu với thành tích vượt trội, bỏ xa nhiều đồng nghiệp trong khu vực.

Truyền thông Đông Nam Á vừa chia sẻ bảng thống kê tỷ lệ chiến thắng của các HLV trưởng đội tuyển quốc gia trong khu vực, trong đó HLV Kim Sang-sik đứng đầu với thành tích vượt trội. Chiến lược gia người Hàn Quốc tạo khoảng cách đáng kể so với những đồng nghiệp còn lại, qua đó cho thấy dấu ấn rõ nét kể từ khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.

Theo số liệu được trang Seasia Goal công bố, HLV Kim Sang-sik đạt tỷ lệ chiến thắng lên tới 73,53%, với 25 trận thắng sau tổng cộng 34 trận cầm quân. Bên cạnh số trận thắng áp đảo, nhà cầm quân sinh năm 1976 còn có 4 trận hòa và chỉ nhận 5 thất bại. Đây là thành tích tốt nhất trong danh sách 11 HLV được thống kê, giúp ông trở thành cái tên nổi bật của bóng đá Đông Nam Á ở thời điểm hiện tại.

Truyền thông ĐNÁ choàng  trước thành tích khó tin của HLV Kim Sang Sik
HLV Kim Sang-sik thắng 25 trong 34 trận, áp đảo các HLV tại Đông Nam Á. (Ảnh: VFF)

Xếp thứ hai là John Herdman, HLV trưởng đội tuyển Indonesia, với tỷ lệ chiến thắng 66,67%. Ông giành 8 chiến thắng, hòa 2 trận và thua 2 lần sau 12 trận dẫn dắt đội bóng xứ vạn đảo. Seasia Goal nhấn mạnh thành tích của hai chiến lược gia đứng đầu bằng lời bình luận: “THE TOP TWO ARE COOKING!”. Có thể hiểu, cả Kim Sang-sik lẫn John Herdman đều đang thể hiện phong độ ấn tượng, tạo nên cuộc cạnh tranh đáng chú ý trên băng ghế huấn luyện trong khu vực.

Đứng thứ ba trong bảng xếp hạng là Tan Cheng Hoe, HLV trưởng Malaysia, với tỷ lệ thắng 60% sau 10 trận, bao gồm 6 chiến thắng, 1 trận hòa và 3 thất bại. Trong khi đó, Anthony Hudson của đội tuyển Thái Lan xếp thứ tư với tỷ lệ 58,82%, tương ứng 10 chiến thắng sau 17 trận. Hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Gavin Lee của Singapore với 52,94% và Carles Cuadrat của Philippines với 50%.

Truyền thông ĐNÁ choàng  trước thành tích khó tin của HLV Kim Sang Sik
HLV Kim Sang-sik dẫn đầu khu vực về tỷ lệ chiến thắng. (Ảnh: Seasia Goal)

Ở nhóm còn lại, Jørn Andersen đạt tỷ lệ thắng 42,86% sau 7 trận dẫn dắt đội tuyển quốc gia, trong khi Koji Gyotoku có tỷ lệ 31,58% sau 19 trận. Các vị trí cuối bảng lần lượt thuộc về Vladica Grujic với 28,57%, Zé Pedro với 16,67% và Ali Mustafa với 0% sau 4 trận. Những con số này phản ánh sự khác biệt đáng kể về kết quả thi đấu giữa các đội tuyển cũng như hiệu quả của các HLV trong giai đoạn được thống kê.

Việc dẫn đầu bảng xếp hạng là minh chứng đáng chú ý cho thành tích của Kim Sang-sik cùng đội tuyển Việt Nam. Dù vậy, tỷ lệ chiến thắng chỉ là một trong những thước đo đánh giá hiệu quả cầm quân, bởi sức mạnh đối thủ, tính chất giải đấu và mục tiêu ở từng giai đoạn cũng đóng vai trò quan trọng. Với 73,53% chiến thắng, HLV Kim Sang-sik vẫn đang sở hữu thống kê nổi bật nhất trong danh sách, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong làng bóng đá Đông Nam Á.

Báo cáo Nội dung / Khiếu nại Bản quyền
Xem thêm