Trọng tài FIFA của Việt Nam gây tranh cãi cực lớn ở VCK Asian Cup

Mai Thị Huyền Trâm Mai Thị Huyền Trâm
Thứ ba, 10/03/2026 11:33 AM (GMT+7)
A A+

Trọng tài Việt Nam Lê Thị Ly gây nhiều tranh cãi sau hàng loạt quyết định gây chú ý ở trận Triều Tiên thua Trung Quốc 1-2 tại Asian Cup nữ 2026.

Trận đấu giữa đội tuyển nữ Triều Tiên và Trung Quốc tại lượt cuối bảng B Asian Cup nữ 2026 tối 9/3 trên sân Western Sydney (Australia) đã thu hút nhiều sự chú ý không chỉ bởi diễn biến căng thẳng mà còn vì những tranh cãi liên quan đến công tác trọng tài. Trọng tài chính người Việt Nam Lê Thị Ly trở thành tâm điểm khi một loạt quyết định của bà bị các bên liên quan đặt dấu hỏi sau trận đấu.

Ngay từ những phút đầu, trận đấu đã diễn ra với nhịp độ cao và nhiều pha va chạm quyết liệt trong điều kiện mưa lớn. Ở phút thứ 3, tiền đạo Kim Song-gyong của Triều Tiên có pha vào bóng nguy hiểm khi đạp gầm giày vào đầu gối Shao Ziqin bên phía Trung Quốc. Sau khi tham khảo VAR và xem lại băng hình, trọng tài Lê Thị Ly quyết định rút thẻ vàng thay vì thẻ đỏ, khiến nhiều người hâm mộ Trung Quốc cho rằng cầu thủ Triều Tiên đã thoát án phạt nặng.

unnamed (4)
Trọng tài Lê Thị Ly gây tranh cãi với nhiều quyết định trong trận đấu.

Một tình huống gây tranh cãi khác xuất hiện ở phút 84. Khi Trung Quốc thực hiện quả ném biên bên cánh trái, trung vệ An Kuk-hyang được cho là đã đánh nguội vào mặt Wang Shuang. VAR tiếp tục can thiệp và trọng tài Ly xem lại video trước khi đưa ra quyết định rút thẻ vàng. Trên mạng xã hội 163, nhiều cổ động viên Trung Quốc cho rằng cả hai tình huống trên đều xứng đáng nhận thẻ đỏ.

Đỉnh điểm tranh cãi xảy ra ở phút bù giờ thứ tư của hiệp một khi Trung Quốc ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Ban đầu, trợ lý trọng tài căng cờ báo việt vị trong pha Zhang Chengxue căng ngang để Wang Shuang ghi bàn. Tuy nhiên sau khi VAR vào cuộc, tổ trọng tài xác định Zhang không việt vị và bàn thắng được công nhận.

Trọng tài FIFA của Việt Nam gây tranh cãi cực lớn ở VCK Asian Cup 804799
Trung Quốc thắng Triều Tiên 2-1 để giành ngôi đầu bảng B.

Quyết định này khiến ban huấn luyện và các cầu thủ Triều Tiên phản ứng dữ dội. Họ vây quanh trọng tài và liên tục yêu cầu xem lại tình huống. Thậm chí, đội bóng này còn từ chối tiếp tục thi đấu trong vài phút, khiến trận đấu bị gián đoạn. Trọng tài Lê Thị Ly sau đó rút thẻ vàng với HLV Ri Song-ho vì phản ứng quá mức và quyết định thổi còi kết thúc hiệp một sớm.

Sau trận đấu, HLV Ri Song-ho cho rằng tình huống công nhận bàn thắng của Trung Quốc là rất nhạy cảm. Ông thừa nhận các cầu thủ Triều Tiên đã mất bình tĩnh trong thời điểm đó, nhưng khẳng định đội bóng nhanh chóng ổn định tinh thần để tiếp tục thi đấu hiệp hai. Ngoài ra, ông cũng phàn nàn việc trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu sớm hơn thời gian bù giờ được thông báo.

Chung cuộc, Trung Quốc giành chiến thắng 2-1 để đứng đầu bảng B và tiến vào tứ kết với vị thế đội đầu bảng. Trong khi đó, Triều Tiên rơi xuống vị trí nhì bảng và sẽ chạm trán chủ nhà Australia tại vòng đấu tiếp theo, trong bối cảnh trận đấu với Trung Quốc vẫn để lại nhiều tranh cãi liên quan đến công tác trọng tài.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm