Việc đi tiếp với vị trí thứ ba tại Asian Cup nữ 2026 có thể giúp đội tuyển nữ Việt Nam tránh nhiều “ông lớn” châu Á và mở ra con đường thuận lợi hơn trong cuộc đua giành vé dự World Cup nữ 2027.
Tại Asian Cup nữ 2026, việc giành vé vào tứ kết với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vòng bảng không hẳn là kịch bản bất lợi với đội tuyển nữ Việt Nam. Ngược lại, trong một số trường hợp, thứ hạng này thậm chí có thể mở ra hành trình “dễ thở” hơn cho thầy trò HLV Mai Đức Chung trong mục tiêu cạnh tranh suất dự World Cup nữ 2027.
Nguyên nhân nằm ở cách phân nhánh tại vòng knock-out. Thứ hạng sau vòng bảng sẽ quyết định đối thủ mà mỗi đội phải đối mặt ở tứ kết và cả hành trình tiếp theo nếu rơi xuống nhánh play-off. Với các đội bóng không thuộc nhóm hàng đầu châu lục như Việt Nam, việc tránh được những “ông lớn” càng lâu càng mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành vé World Cup.
Theo kịch bản được tính toán, nếu đi tiếp với vị trí thứ ba, tuyển nữ Việt Nam nhiều khả năng sẽ gặp đội đứng đầu bảng A ở tứ kết, với hai ứng viên sáng giá là Australia hoặc Hàn Quốc. Đây vẫn là thử thách lớn, nhưng điều đáng nói là ngay cả khi thất bại, cánh cửa dự World Cup vẫn chưa khép lại khi đội bóng còn cơ hội ở vòng play-off.
Ở nhánh đấu này, đối thủ tiềm năng của tuyển nữ Việt Nam có thể là những đội đứng thứ ba khác như Philippines, Iran, Uzbekistan hoặc Bangladesh. So với nhóm các đội mạnh hàng đầu châu Á, đây đều được xem là những đối thủ “vừa tầm” hơn, qua đó giúp cơ hội cạnh tranh tấm vé vớt tham dự World Cup 2027 trở nên khả thi hơn.
Ngược lại, nếu kết thúc vòng bảng với vị trí nhì bảng, hành trình của tuyển nữ Việt Nam có thể trở nên khó khăn hơn đáng kể. Đội bóng khi đó nhiều khả năng phải chạm trán những thế lực mạnh như Trung Quốc hoặc Triều Tiên ngay từ tứ kết. Thậm chí trong trường hợp rơi xuống play-off, các đối thủ tiềm năng vẫn có thể là Australia, Hàn Quốc hay chính những đội bóng kể trên – những cái tên vượt trội về trình độ.
Tất nhiên, mọi tính toán chiến thuật vẫn chỉ dừng ở lý thuyết. Điều quan trọng trước mắt là tuyển nữ Việt Nam phải tích lũy đủ điểm số và hiệu số để lọt vào nhóm các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Tuy nhiên, nếu kịch bản này xảy ra, việc đi tiếp với vị trí thứ ba hoàn toàn có thể trở thành “lối mở” giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung gia tăng cơ hội giành vé dự World Cup nữ 2027 và hướng tới lần thứ hai liên tiếp góp mặt tại sân chơi lớn nhất của bóng đá nữ thế giới.
Mai Thị Huyền Trâm


















