Thái Lan và Indonesia gấp rút tìm đối thủ đá giao hữu dịp FIFA Days tháng 6. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam lại có kế hoạch chuẩn bị hoàn toàn khác.
Trong khi đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Indonesia đang gấp rút tìm kiếm đối thủ để thi đấu giao hữu trong FIFA Days tháng 6, thì đội tuyển Việt Nam lại lựa chọn hướng chuẩn bị hoàn toàn khác. Sự khác biệt này cho thấy toan tính riêng của mỗi đội tuyển trong hành trình hướng tới Asian Cup 2027 và các giải đấu quan trọng phía trước.
Theo truyền thông Thái Lan, “Voi chiến” liên tiếp nhận được các lời mời thi đấu giao hữu từ những đối thủ chất lượng như Trung Quốc, Tajikistan và Kuwait – các đội đều góp mặt tại vòng chung kết Asian Cup 2027. Điều này khiến Liên đoàn Bóng đá Thái Lan phải gấp rút lên kế hoạch, đồng thời làm việc chặt chẽ với ban huấn luyện để đảm bảo lịch thi đấu phù hợp trong bối cảnh dày đặc.
Không chỉ dừng lại ở FIFA Days tháng 6, đội tuyển Thái Lan còn phải chuẩn bị cho hàng loạt giải đấu liên tiếp như AFF Cup 2026 và FIFA ASEAN Cup. Lịch trình dày đặc buộc họ phải tận dụng tối đa các trận giao hữu quốc tế để kiểm tra lực lượng và hoàn thiện chiến thuật trước những mục tiêu lớn.
Tương tự, đội tuyển Indonesia cũng đang tăng tốc tìm kiếm đối thủ sau quãng thời gian gián đoạn thi đấu. Sau khi trở lại ở FIFA Days tháng 3 với hai trận giao hữu, Liên đoàn Bóng đá Indonesia tiếp tục lên kế hoạch tổ chức thêm các trận đấu trong tháng 6 nhằm phục vụ quá trình chuẩn bị cho AFF Cup. Dù chưa công bố cụ thể đối thủ, nhưng họ đang tích cực gửi lời mời tới nhiều đội tuyển trong khu vực.
Trái ngược với hai đối thủ trong khu vực, đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ không thi đấu giao hữu trong dịp FIFA Days tới. Sau khi chia tay trợ lý Lee Jung Soo, HLV Kim Sang Sik được cho là sẽ ưu tiên ổn định lại ban huấn luyện và xây dựng kế hoạch dài hạn thay vì tập trung vào các trận đấu ngắn hạn.
Bên cạnh đó, chiến lược gia người Hàn Quốc có thể hướng tới một đợt tập huấn nước ngoài nhằm cải thiện thể lực và nâng cao chất lượng thi đấu cho toàn đội. Đây được xem là bước chuẩn bị mang tính nền tảng, khác biệt so với cách tiếp cận của Thái Lan và Indonesia, nhưng phù hợp với định hướng lâu dài của bóng đá Việt Nam.
Mai Thị Huyền Trâm














