Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Vũ thẳng thắn nhìn nhận thất bại của U20 Việt Nam tại vòng loại U20 châu Á 2027, đồng thời chỉ ra cả nguyên nhân chuyên môn lẫn những khó khăn khách quan.
Thất bại của U20 Việt Nam tại Vòng loại U20 châu Á 2027 đã gây thất vọng lớn khi đội bóng áo đỏ toàn thua cả ba trận trước Triều Tiên, Palestine và Iran. Trong bối cảnh các đội tuyển Việt Nam liên tiếp tạo dấu ấn ở những sân chơi khác, màn trình diễn của lứa U20 càng nhận được nhiều sự quan tâm. Phó chủ tịch phụ trách truyền thông VFF Nguyễn Xuân Vũ cho rằng cần nhìn nhận kết quả một cách thẳng thắn nhưng toàn diện.
"Rõ ràng kết quả thi đấu của U20 Việt Nam không như mục tiêu đề ra, cũng như kỳ vọng của người hâm mộ. Quan điểm của chúng tôi là cần thẳng thắn nhìn ra các vấn đề để sửa chữa, phân tích yếu tố khách quan và chủ quan cũng như bối cảnh để có góc nhìn đầy đủ"-ông Nguyễn Xuân Vũ cho biết.
Theo ông Nguyễn Xuân Vũ, bóng đá Việt Nam vẫn xác định đào tạo trẻ là một trong những nền tảng quan trọng để hướng tới sự phát triển bền vững. VFF thời gian qua cũng tăng cường hợp tác quốc tế, đặc biệt với Nhật Bản, qua đó đưa các chuyên gia giàu kinh nghiệm tham gia hỗ trợ những đội tuyển trẻ. Mục tiêu là giúp cầu thủ cải thiện tư duy chơi bóng, tính kỷ luật và nền tảng thể lực.
Tuy nhiên, U20 Việt Nam bước vào vòng loại với nhiều bất lợi về lực lượng và thời gian chuẩn bị. Đội không có được những cầu thủ tốt nhất từ một số CLB như SLNA hay Ninh Bình. Trong khi đó, Triều Tiên sở hữu lứa cầu thủ từng dự FIFA U17 World Cup, còn Iran vốn là một trong những nền bóng đá trẻ mạnh của châu Á. Những yếu tố này khiến nhiệm vụ của U20 Việt Nam trở nên khó khăn hơn ngay từ đầu.
"Khó khăn khách quan không phải lý do né tránh trách nhiệm chuyên môn, nhưng tôi cho rằng việc đánh giá các đội trẻ cần đặt trong bối cảnh tổng thể. Đối với các cầu thủ trẻ, thất bại ở những giải đấu như vậy trước những đối thủ ngang tầm hoặc có trình độ tốt hơn cũng là bài học quý, giúp các em tích luỹ kinh nghiệm"-ông Nguyễn Xuân Vũ cho biết.
Một vấn đề khác được đặt ra là mối quan hệ giữa đội tuyển và CLB khi các giải trẻ thường diễn ra ngoài FIFA Days. Việc CLB không bắt buộc phải nhả quân khiến VFF gặp khó trong quá trình tập hợp lực lượng, trong khi việc tạm dừng các giải chuyên nghiệp để phục vụ đội tuyển cũng ảnh hưởng tới lịch thi đấu và thời gian nghỉ của cầu thủ. Đây là bài toán không chỉ bóng đá Việt Nam phải đối mặt mà từng xuất hiện rõ tại Thái Lan. Theo ông Nguyễn Xuân Vũ, thất bại của U20 Việt Nam vì thế cần được xem như một lời cảnh báo để bóng đá Việt Nam tiếp tục điều chỉnh công tác đào tạo, huấn luyện và cơ chế phối hợp giữa VFF với các CLB.
Mai Thị Huyền Trâm

















