Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú khẳng định U19 Việt Nam xem giải U19 Đông Nam Á 2026 là bước đệm quan trọng hướng tới vòng loại U20 châu Á 2027.
U19 Việt Nam bước vào Giải U19 Đông Nam Á 2026 với nhiều kỳ vọng khi nằm cùng bảng với chủ nhà Indonesia, Myanmar và Timor Leste. Theo đánh giá của Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú, đây là bảng đấu không hề dễ dàng khi Indonesia đang là đương kim vô địch, đồng thời sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng từng tham dự U17 World Cup và được đào tạo ở nước ngoài. Dù vậy, đại diện bóng đá Việt Nam vẫn đặt quyết tâm thể hiện năng lực và tích lũy kinh nghiệm cho những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.
Chia sẻ trước thềm giải đấu, ông Trần Anh Tú cho rằng yếu tố quan trọng nhất ở cấp độ trẻ không chỉ nằm ở kết quả mà còn là sự trưởng thành của cầu thủ qua từng trận đấu. Ông nhấn mạnh: "Có thể nói, đây là một bảng đấu có tính cạnh tranh cao. Indonesia là đương kim vô địch, sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng từng tham dự U17 World Cup cũng như các cầu thủ đang ăn tập, thi đấu tại nước ngoài, đồng thời có thêm lợi thế thi đấu trên sân nhà". Dù đánh giá cao các đối thủ, lãnh đạo VFF vẫn tin tưởng vào quá trình chuẩn bị của đội tuyển.
Để hướng tới giải đấu lần này, U19 Việt Nam đã có gần một tháng tập trung và đặc biệt được tạo điều kiện sang Nhật Bản tập huấn. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng giúp các cầu thủ trẻ làm quen với môi trường thi đấu cường độ cao, đồng thời nâng cao khả năng thích nghi và tư duy chiến thuật. Những trận đấu giao hữu chất lượng cũng giúp ban huấn luyện đánh giá lực lượng, hoàn thiện bộ khung trước khi bước vào sân chơi khu vực.
Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị của U19 Việt Nam không hoàn toàn thuận lợi. Nhiều cầu thủ vẫn phải phục vụ các câu lạc bộ chủ quản trong nước, trong khi một số khác phải cân bằng giữa việc học tập và thi đấu. Dù vậy, VFF đã phối hợp với các đơn vị liên quan để hỗ trợ tối đa cho đội tuyển. Ông Trần Anh Tú khẳng định rằng dù chưa có lực lượng lý tưởng nhất, những cầu thủ hiện tại đều là các nhân tố chất lượng và sẵn sàng cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo.
Theo lãnh đạo VFF, Giải U19 Đông Nam Á 2026 không đơn thuần là mục tiêu ngắn hạn mà còn là bước đệm cho chặng đường dài phía trước. Ông chia sẻ: "Giải U19 Đông Nam Á là một bước trong lộ trình hướng tới Vòng loại U20 châu Á 2027 và xa hơn là đội tuyển U23, đội tuyển quốc gia". Chính vì vậy, bên cạnh thành tích thi đấu, việc xây dựng một tập thể có bản sắc, khả năng cạnh tranh và phát triển cầu thủ trẻ vẫn là ưu tiên hàng đầu của bóng đá Việt Nam.
Sau thành công của U17 Việt Nam với tấm vé dự U17 World Cup, VFF kỳ vọng U19 Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì tinh thần khát vọng và tạo nên những tín hiệu tích cực mới.Ngay sau giải đấu tại Indonesia, đội tuyển dự kiến sẽ tái tập trung và tiếp tục có chuyến tập huấn tại Nhật Bản nhằm chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á 2027.Với lộ trình được xây dựng bài bản cùng sự đầu tư dài hạn, U19 Việt Nam đang được kỳ vọng sẽ trở thành lực lượng kế cận quan trọng cho bóng đá nước nhà trong những năm tới.
Mai Thị Huyền Trâm
















