Sếp lớn VFF nói thẳng điều kiện để Việt Nam dự World Cup

Mai Thị Huyền Trâm Mai Thị Huyền Trâm
Thứ năm, 05/02/2026 16:06 PM (GMT+7)
A A+

Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú cho rằng để futsal Việt Nam nghĩ đến World Cup, lứa cầu thủ hiện tại cần được cọ xát quốc tế nhiều hơn nhằm nâng cao bản lĩnh và hiệu quả thi đấu.

Sau khi đội tuyển futsal Việt Nam dừng bước ở tứ kết giải Vô địch futsal châu Á 2026, Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú đã có những đánh giá thẳng thắn về thực trạng và triển vọng của đội tuyển. Theo ông, futsal Việt Nam vẫn đang đi đúng hướng về mặt lối chơi, nhưng để có thể mơ đến sân chơi World Cup, điều quan trọng nhất lúc này là tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế cho lứa cầu thủ hiện tại.

Nhìn lại hành trình tại giải đấu tổ chức ở Indonesia, ông Trần Anh Tú cho rằng đội tuyển futsal Việt Nam đã thể hiện bộ mặt tích cực trong tấn công nhưng lại thiếu hiệu quả ở khâu dứt điểm. “Đội có lối đá tấn công đa dạng, tất cả trận đấu đều tạo ra được rất nhiều cơ hội nhưng hiệu quả ghi bàn quá thấp, đặc biệt trong 2 trận gặp đội tuyển Thái Lan và chủ nhà Indonesia. Chúng ta còn mắc quá nhiều lỗi trong phòng thủ”, ông Tú nhận xét. Những hạn chế này khiến Việt Nam không thể tiến sâu hơn dù thế trận ở nhiều thời điểm không hề lép vế.

Sếp lớn VFF nói thẳng điều kiện để Việt Nam dự World Cup-790342
Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú cho rằng futsal Việt Nam chỉ có thể nghĩ đến World Cup khi lứa cầu thủ hiện tại được cọ xát nhiều hơn ở các giải quốc tế.

Tại vòng tứ kết, đội tuyển futsal Việt Nam để thua chủ nhà Indonesia với tỷ số sát nút 2-3. Đội bóng xứ vạn đảo có thời điểm vươn lên dẫn trước với cách biệt hai bàn, song các học trò của HLV Diego Giustozzi vẫn thi đấu kiên cường đến những phút cuối. Hai bàn thắng của Đa Hải giúp Việt Nam rút ngắn tỷ số và tạo ra áp lực đáng kể, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để lật ngược tình thế và giành vé vào bán kết.

Theo Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú, một trong những nguyên nhân lớn dẫn tới việc đội tuyển chưa đạt kết quả như kỳ vọng nằm ở giai đoạn chuyển giao lực lượng. Nhiều trụ cột từng là biểu tượng của futsal Việt Nam đã giải nghệ do tuổi tác hoặc chấn thương. Thủ môn số một Hồ Văn Ý cũng vắng mặt vì chưa đạt thể trạng tốt nhất, trong khi người thay thế là Văn Tú còn thiếu kinh nghiệm ở đấu trường lớn. “Đội có 7 cầu thủ lần đầu tiên tham dự giải cấp độ châu Á, một số cầu thủ vừa mới bước sang tuổi 20, 21 như Đa Hải, Ngọc Ánh, Quang Nguyên, Công Đại. Hai cầu thủ chủ chốt là Đoàn Phát và Thái Huy mới trở lại sau chấn thương nên phong độ chưa được 100%”, ông Tú phân tích.

Sếp lớn VFF nói thẳng điều kiện để Việt Nam dự World Cup 790344
Futsal Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội tại giải châu Á nhưng hiệu quả ghi bàn và khả năng phòng ngự còn hạn chế.

Dù vậy, lãnh đạo VFF vẫn nhìn thấy nhiều điểm tích cực từ đội tuyển. Ông Trần Anh Tú đánh giá cao tinh thần thi đấu và bản lĩnh của các cầu thủ trẻ, đặc biệt trong trận gặp Indonesia. “Nếu Thịnh Phát và các đồng đội chỉ cần tận dụng tốt một số cơ hội thì kết quả chắc chắn sẽ vào đến bán kết của giải”, ông nhấn mạnh.Việc không nao núng trước sức ép khán giả chủ nhà và bị dẫn bàn cho thấy tiềm năng phát triển của tập thể này trong tương lai gần.

Hướng tới mục tiêu dài hạn, Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú cho rằng để futsal Việt Nam có thể nghĩ đến việc góp mặt tại World Cup, điều kiện tiên quyết là được thi đấu và cọ xát thường xuyên ở các giải quốc tế trình độ cao. Từ nay đến vòng chung kết châu Á 2028 đồng thời là vòng loại World Cup – đội tuyển cần được tạo điều kiện tham dự nhiều giải đấu khu vực và châu lục. “Nếu được như vậy, khả năng đến khi đó chúng ta sẽ có một lứa cầu thủ đến độ chín của phong độ”, ông Tú khẳng định, đồng thời bày tỏ niềm tin futsal Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa để vươn tầm nếu tiếp tục được đầu tư bài bản và bền vững.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm