Bóng đá Việt Nam được trao 4 Bằng khen cấp Bộ sau một năm 2025 thăng hoa với hàng loạt danh hiệu ở cấp đội tuyển và cá nhân.
Bóng đá Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét trong năm 2025 khi vinh dự nhận 4 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Theo Quyết định số 354/QĐ-BVHTTDL, 4 đại diện của bóng đá gồm một tập thể và ba cá nhân đã được trao thưởng trong danh sách các đội thể thao, huấn luyện viên và vận động viên tiêu biểu toàn quốc.
Ở hạng mục Đội thể thao tiêu biểu, Đội tuyển U22 Việt Nam xuất sắc dẫn đầu với 1.660 điểm theo kết quả bầu chọn do Cục Thể dục thể thao Việt Nam công bố ngày 31/12/2025. Đây là phần thưởng xứng đáng cho một năm thi đấu rực rỡ của đội bóng trẻ, khi họ đăng quang U23 Đông Nam Á 2025, toàn thắng tại Vòng loại U23 châu Á 2026 và giành Huy chương Vàng môn bóng đá nam tại SEA Games 33.
Chuỗi thành tích ấn tượng ấy không chỉ phản ánh bản lĩnh thi đấu và sự tiến bộ vượt bậc của lứa cầu thủ trẻ, mà còn cho thấy hiệu quả của chiến lược đầu tư dài hạn cho bóng đá trẻ Việt Nam. Sự ổn định về chuyên môn cùng tinh thần thi đấu kỷ luật đã giúp U22 Việt Nam tạo dựng vị thế vững chắc ở khu vực.
Ở hạng mục Huấn luyện viên tiêu biểu, bóng đá tiếp tục khẳng định ưu thế khi có hai cái tên được vinh danh. HLV Kim Sang Sik đứng đầu danh sách với 532 điểm, ghi dấu ấn nổi bật trong năm thành công của các đội tuyển. Trong khi đó, HLV Mai Đức Chung tiếp tục được ghi nhận trong nhóm 5 huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc, cho thấy vai trò bền bỉ và tầm ảnh hưởng của ông đối với bóng đá nữ Việt Nam.
Ở phương diện cá nhân, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc xếp thứ ba chung cuộc ở hạng mục Vận động viên tiêu biểu với 693 điểm. Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của anh khi cùng U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á, giành Huy chương Vàng SEA Games 33 và góp công giúp CLB Công An Hà Nội đoạt Cúp Quốc gia và Siêu Cúp Quốc gia.
Những danh hiệu cá nhân như Quả bóng Bạc Việt Nam 2025 và Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất 2025 càng khẳng định vị thế của Đình Bắc. Bốn Bằng khen cấp Bộ không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, mà còn phản ánh một năm thăng hoa của bóng đá Việt Nam trên cả bình diện đội tuyển lẫn câu lạc bộ.
Mai Thị Huyền Trâm
















